Thứ Sáu, 16/01/2009 - 8:36 AM

Pakistan bắt giữ 71 người liên quan đến vụ Mumbai

(Dân trí) - Pakistan hôm qua đã tái khẳng định cam kết sẽ loại bỏ tận gốc các phần tử cực đoan trong nước. Nước này cho biết đã bắt giữ 71 người trong chiến dịch trừng trị thẳng tay các nhóm bị cấm hoạt động, sau các vụ tấn công khủng bố tại Mumbai, Ấn Độ.
Ấn Độ tăng cường lực lượng an ninh tại Mumbai sau các vụ tấn công cuối tháng 11/2008.
 
Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Rehman Malik nói với các phóng viên rằng Pakistan đã bắt giữ 124 thành viên của một tổ chức nhân đạo Hồi giáo liên quan tới Lashkar-e-Taiba (LeT), nhóm New Delhi cho rằng đã thực hiện vụ tấn công Mumbai hồi cuối tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, Thư ký bộ Nội vụ Syed Kamal Shah sau đó cho biết, có sự “nhầm lẫn” về con số, và khẳng định 71 người bị bắt còn 124 người khác bị quản thúc tại nhà.

Ông Malik cho biết Pakistan “rất rất nghiêm túc” trong cuộc chiến chống các phần tử cực đoan, và nói rằng cuộc chiến chống khủng bố là “lựa chọn duy nhất” đối với Islamabad.

71 kẻ bị bắt là thành viên của Jamaat-ud-Dawa, một trong những nhóm nhân đạo lớn nhất Pakistan, nhưng thường được xem như là cánh tay chính trị của LeT. Nhóm này cũng bị cáo buộc tấn công vào tòa nhà quốc hội Ấn Độ cuối năm 2001.

Cuộc truy quét này là lời “phúc đáp” đối với nghị quyết của Hội đồng bảo an hồi tháng trước, đã “liệt” Jamaat-ud-Dawa là nhóm khủng bố.

Ngay sau khi Hội đồng bảo an thông qua nghị quyết trên, Pakistan đã quản thúc tại gia lãnh đạo nhóm nhân đạo Hồi giáo này, đồng thời cũng là người sáng lập LeT, ông Hafiz Saeed. Ngoài ra, họ cũng đóng băng các tài sản của nhóm.

Hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Malik cho biết, Pakistan kể từ đó đã đóng cửa 5 trại huấn luyện của Jamaat-ud-Dawa, chặn 6 trang web và đóng cửa nhiều trường tôn giáo.

Quan chức cấp cao này cho rằng Islamabad cần thêm thông tin từ phía Ấn Độ để tiến hành điều tra về cuộc tấn công khủng bố ở Mumbai và xét xử những kẻ tình nghi. Ông cũng bày tỏ tình đoàn kết với New Delhi.

“Chúng tôi sẽ ở bên các bạn. Chúng tôi đã cam kết với cộng đồng quốc tế. Và chúng tôi phải chiến đấu chống lại kẻ thù chung của chúng ta”, ông Malik phát biểu.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cũng tiết lộ một nhóm cấp cao của Cơ quan điều tra liên bang, kiểu như FBI của Pakistan, sẽ xem xét tất cả các tài liệu mà Ấn Độ cung cấp về vụ Mumbai.

Căng thẳng giữa hai đối thủ sở hữu vũ khí hạt nhân leo thang sau khi Ấn Độ cáo buộc “các cơ quan của Pakistan” liên quan đến vụ tấn công Mumbai. Tuy nhiên, phía Pakistan phủ nhận cáo buộc này. Họ chỉ công nhận tay súng duy nhất còn sống và đang bị Ấn Độ bắt giữ là công dân Pakistan.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh David Miliband hôm thứ ba cho biết ông không tin nhà nước Pakistan lại chỉ đạo các cuộc tấn công Mumbai. Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Nội vụ Malik hoan nghênh. Được biết, Ngoại trưởng Anh tới Pakistan vào ngày 15/1 để hội đàm với các quan chức cấp cao nước này.

Phan Anh
Theo AP