Thứ Tư, 14/01/2009 - 11:10
Hillary Clinton muốn dùng chiến lược “quyền lực thông minh”
(Dân trí) - Cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton hôm qua đã cam kết sử dụng chiến lược “quyền lực thông minh” - tức là sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự và ngoại giao, trong một cuộc điều trần của Thượng Viện để xác nhận việc bổ nhiệm bà vào chiếc ghế ngoại trưởng.
Cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton nói chuyện với Thượng nghị sĩ Charles Schumer trong buổi điều trần tại đồi Capitol hôm qua
Bà Clinton, người sẽ từ bỏ ghế thượng nghị sĩ nếu Thượng viện thông qua việc bổ nhiệm bà, đã tự tin trình bày về các kế hoạch của Tổng thống đắc cử Barack Obama nhằm làm sống lại vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới và để đẩy mạnh chính sách ngoại giao Mỹ.
Cựu đệ nhất phu nhân cũng bày tỏ mong muốn thắt chặt mối quan hệ của Mỹ với các đồng minh.
“Nước Mỹ không thể tự giải quyết các vấn đề cấp bách và thế giới cũng không thể giải quyết mà không có Mỹ”, Thượng nghị sĩ New York nói. “Chúng ta phải sử dụng cái được gọi là “quyền lực thông minh”. Với chiến lược này, ngoại giao sẽ là ưu tiên trong chính sách ngoại giao”.
Bà Clinton cho hay chính quyền Obama có thể thay đổi chính sách với Cuba và dỡ bỏ cấm vận đi lại của Mỹ đối với nước này.
Ông Obama trước đó từng nói ông sẵn sàng đối thoại với chính phủ của Chủ tịch Cuba Raul Castro trong một nỗ lực nhằm kết thúc 50 năm mối quan hệ băng giá giữa 2 nước.
Đối với CHDCND Triều Tiên, bà Clinton ngụ ý rằng bà và Tổng thống đắc cử Obama ủng hộ khuôn khổ 6 bên - gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Mỹ và CHDCND Triều Tiên - trong quá trình đàm phán việc trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng. “Mục tiêu của chúng ta là chấm dứt chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên”.
Bà Clinton nói thêm rằng, khuôn khổ 6 bên giúp CHDCND Triều Tiên và Mỹ "có cơ hội để tiếp xúc song phương giữa 2 nước".
An Bình
Theo BBC