Thứ Sáu, 02/01/2009 - 17:22

Chùm tin vắn qua ảnh
(Dân trí) - Israel, Hamas tiếp tục gia tăng các cuộc không kích lẫn nhau; Ấn Độ cáo buộc Pakistan vẫn không mạnh tay trừng phạt chiến binh tấn công Mumbai; vẫn chưa tìm được nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn tại hộp đêm Bangkok…

 

 

 

 

 

Máy bay chiến đấu Israel hôm nay, 2/1, vẫn tiếp tục nã vào các mục tiêu ở Gaza trong khi các tay súng Hồi giáo của Hamas đáp trả bằng rocket vào cảng Ashkelon của Israel, làm tiêu tan hi vọng của quốc tế về một lệnh ngừng bắn sau 7 ngày giao tranh. Không lực Israel đã thả bom khoảng 20 địa điểm, giết chết 2 người Palestine trong một căn nhà, tăng số người chết ở dải Gaza kể từ hôm thứ bảy tuần trước lên đến ít nhất 414. Các vụ bắn rocket của Hamas làm 2 người Israel bị thương nhẹ. Tổng số người thiệt mạng bên phía Israel trong cuộc xung đột này là 4.

 

 

Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ hôm nay cho biết Pakistan vẫn không mạnh tay đối với các chiến binh chịu trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố Mumbai. New Delhi cũng khẳng định không triển khai quân mặc dù căng thẳng giữa hai nước láng giềng tăng cao. Ấn Độ hiện đang vận động sự ủng hộ của thế giới để gây sức ép cho Pakistan phải mạnh tay với các mạng lưới chiến binh bị buộc tội cho vụ tấn công Mumbai vào tháng 11 làm khoảng 170 người thiệt mạng.

 

 

Australia hiện đang xem xét đề nghị của Mỹ cho các tù nhân ở Vịnh Guantanamo “tái định cư” ở nước họ. Quyền thủ tướng Julia Gillard hôm nay cho biết, họ chắc sẽ không nhận bất kỳ tù nhân nào.

  

Nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn tại hộp đêm Bangkok vào đêm giao thừa, làm 61 người thiệt mạng, và khoảng 200 người bị thương, hiện vẫn chưa được làm rõ. Vì vậy theo cảnh sát Thái Lan, vẫn còn quá sớm để đưa ra các cáo buộc phạm tội.

 

 

Hôm nay một tên lửa bị tình nghi là của Mỹ đã tiêu diệt ít nhất ba chiến binh nước ngoài ở thánh địa tây bắc Pakistan của một chỉ huy lực lượng Taliban. Đây là vụ tấn công thứ hai trong nhiều ngày nay vào vùng bộ lạc Nam Waziristan, giáp giới với Afghanistan. Hàng trăm kẻ cực đoan đã trốn sang vùng này sau khi Mỹ đem quân đến lật đổ chế độ Taliban ở Kabul vào năm 2001.

 

 

Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) hôm nay vẫn đang theo dõi sát bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự sụt giảm trong nguồn cung gas của họ, sau khi Mátxcơva tiếp tục cắt nguồn cung khí gas sang nước láng giềng Ukraine, do không đạt được thỏa thuận về việc trả nợ và giá gas cho năm 2009. EU nhận 1/5 lượng gas Nga cung cấp qua Ukraine. Mátxcơva khẳng định dòng chảy vào các quốc gia EU vẫn không bị ảnh hưởng, trừ khi Kiev chuyển hướng đường khí gas một cách bất hợp pháp.

 

Phan Anh

Tổng hợp