Thứ Hai, 29/12/2008 - 15:59

2 người phụ nữ quyền lực cùng bênh vực Bush
(Dân trí) - Đệ nhất phu nhân Laura Bush và Ngoại trưởng Condoleezza Rice đều lên tiếng bênh vực mạnh mẽ di sản của Tổng thống Mỹ Bush trong khi người chỉ trích cho rằng chính quyền của ông là một trong những chính quyền tồi tệ nhất trong lịch sử.

Bà Bush đã có cuộc phỏng vấn trên trên chương trình “Fox News Sunday” của đài Fox hôm qua còn Ngoại trưởng Rice xuất hiện trên kênh “Sunday Morning” của đài CBS.

 

“Tôi biết điều đó không đúng và tôi không muốn đáp trả những người có quan điểm như vậy. Tôi nghĩ lịch sử sẽ phán xét và sau này chúng ta sẽ thấy điều đó”.

 

Bà Rice cũng nói lên quan điểm tương tự trong một cuộc phỏng vấn riêng rẽ. Ngoại trưởng Mỹ nói những khẳng định rằng chính quyền Bush là một trong những chính quyền tồi tệ nhất trong lịch sử là  “lố bịch”.

 

“Tôi nghĩ các bạn sẽ phải cảm ơn Tổng thống Bush vì những gì ông ấy đã làm. Thế hệ này cũng vậy”, bà Rice nói.

 

Trong cuộc phỏng vấn, đệ nhất phu nhân Laura Bush đã gọi sự cố ném giày tại Baghdad là “một cuộc tấn công”. Bà Bush cũng phản đối những lời chỉ trích nói rằng Mỹ đã chuyển các nguồn lực và sức mạnh quân sự cho cuộc chiến ở Iraq trước khi kết thúc sứ mệnh tại Afghanistan.

 

Bà Bush nói rằng dưới sự lãnh đạo của chồng bà, Mỹ đã lật đổ Saddam Hussein và giải phóng hàng triệu người tại AfghanistanIraq khỏi các chính phủ áp bức. Đệ nhất phu nhân cũng kể tới vai trò của Tổng thống Bush trong các nỗ lực điều trị bệnh AIDS và sốt rét ở khu vực cận Sahara, châu Phi. Bà Bush còn nói chồng bà đã đáp trả các cuộc tấn công 11/9 và bảo vệ nước Mỹ an toàn.

 

“Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng”, bà Bush nói.

 

Bà Bush cho hay trong khi tổng thống cho qua chuyện một phóng viên Iraq ném giày vào ông tại cuộc họp báo ở Baghdad hồi tháng này, bà lại không cảm thấy thoải mái. Khi đó, ông Bush đã nhanh chóng cúi người để né 2 chiếc giày và không bị thương.

 

“Tổng thống đã cười xòa. Ông ấy không bị thương. Ông ấy phản ứng rất nhanh. Như các bạn biết, ông là một vận động viên bẩm sinh và đã tránh được nó. Nhưng đó là một cuộc tấn công và mọi người cần phải hiểu theo cách đó”.

 

Mặt khác, bà Bush nói sự cố ném giày đã phản ánh sự thay đổi tại Iraq. “Theo quan điểm của tôi, đó là một dấu hiệu cho thấy người Iraq cảm thấy tự do hơn để bày tỏ quan điểm của chính họ”.

 

Bà Bush cũng thách thức những người chỉ trích cho rằng Iraq đã khiến Mỹ xao nhãng sứ mệnh tại Afghanistan, nơi tình trạng bạo lực đang gia tăng.

 

Ngoại trưởng Rice thì nói sự đóng góp của ông Bush với thế giới sẽ được ghi ghận. Tuy nhiên, việc công nhận những thành tựu to lớn có thể phải mất một thời gian dài.

 

Bà Rice cũng bảo vệ chính sách Trung Đông của Tổng thống Bush, đặc biệt là việc tái khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông tại Annapolis, bang Maryland hồi tháng 11 năm ngoái. “Chúng ta đã tạo ra một diễn đàn đàm phán nơi người Palestine và Israel tin tưởng rằng họ sẽ đạt được một thỏa thuận”.

 

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện trước khi Israel tiến hành chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza.

 

An Bình
Theo AP, AFP