Thứ Hai, 29/12/2008 - 06:48
Israel không loại trừ khả năng tấn công trên đất liền vào Gaza
(Dân trí) - Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng lục quân để tấn công trên đất liền vào Dải Gaza, trong khi chiến dịch không kích trả đũa Hamas ở khu vực này đã bước sang ngày thứ hai, làm ít nhất 297 người Palestine thiệt mạng.
Israel tiết lộ chính phủ đã ra lệnh động viên 6.500 lính dự bị. Truyền thông Tel Aviv cũng cho biết quân đội nước này đã tập trung một lực lượng hùng hậu ở biên giới Israel với Gaza.
Kế hoạch trả đũa của Israel đã được hầu như toàn bộ các đảng phái chính trị nước này ủng hộ, xem đó là biện pháp cần thiết để vãn hồi an ninh cho dân cư miền Nam.
Israel tuyên bố đa số những người chết là binh lính của Hamas.
Mục tiêu của Israel
Chiến dịch không kích của Nhà nước Do Thái nhằm vào Gaza đã được dự báo từ nhiều ngày, trước khi nổ ra hôm 27/12. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas hết hiệu lực ngày 16/12, đã có hơn 200 tên lửa rocket và đạn pháo bắn vào miền Nam Israel từ dải Gaza.
Mục tiêu quân sự đầu tiên của chiến dịch Israel là nhằm ngăn chặn các vụ tấn công bằng rocket của Hamas từ Gaza. Theo nhiều nhà phân tích, điều này có nghĩa là Israel sẽ phải tăng cường hỏa lực để dồn Hamas vào chân tường, buộc lực lượng Palestine này chấp nhận cách này hay cách khác một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài cho miền Nam Israel, không còn bị đạn pháo và rốc két uy hiếp.
Nhưng chiến sự có thể leo thang. Theo tin từ quân đội Israel, chiến dịch này có thể kéo dài. Israel không đặt giới hạn thời gian và nước này có thể kết hợp hải, lục, không quân “để dạy cho Hamas một bài học”. Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barack cũng yêu cầu mở rộng thêm quy mô các cuộc tấn công của Israel chống Hamas tại Gaza.
Có kịch bản khác
Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi: phải chăng Israel muốn tiêu diệt Hamas, hay ít nhất là lật đổ chế độ Hamas tại Gaza? Kịch bản này hiện nay được xem là thiếu tính khả thi, bởi vì mục tiêu này sẽ đòi hỏi từ quân đội Israel một cái giá sinh mạng rất đắt.
Mặt khác, nó cũng đòi hỏi Israel sẵn sàng đối phó với quân du kích của Hamas. Chưa nói đến nguy cơ mở rộng quy mô chiến sự, mà lại không đạt được mục tiêu, trường hợp này sẽ gây thương tổn uy tín cho các nhà chính trị Israel, trong bối cảnh nước này sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 10/2/2009.
Cần nhắc lại rằng vào mùa hè 2006, 34 ngày chiến sự với việc quân Israel càn quét vào miền Nam Libăng và không quân Israel dội bom dữ dội, vẫn không thể đánh gục lực lượng Hezbollah ở Libăng và chấm dứt các vụ bắn rocket vào miền Bắc Israel.
Liệu cuộc đọ sức ngày nay giữa Nhà nước Do Thái và Hamas có thể nào diễn biến theo kịch bản tương tự hay không? Rất khó trả lời câu hỏi này, khi Hamas cũng quyết tâm không kém và thỏa thuận ngừng bắn vừa qua vẫn không thể giải quyết được tình trạng pháo kích từ Gaza bắn vào Israel.
Nguyễn Viết
Tổng hợp