Thứ Hai, 29/12/2008 - 07:06
Thái Lan: Phe thân Thaksin bao vây Quốc hội đòi bầu cử sớm
(Dân trí) - Sáng nay, 29/12, đám đông áo đỏ thuộc Mặt trận Dân chủ Thống nhất Chống độc tài (UDD) ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin đã bao vây toà nhà Quốc hội Thái Lan để yêu cầu chính phủ giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm.
Những người biểu tình đã chiếm giữ các tuyến đường dẫn đến toà nhà Quốc hội từ 1 giờ sáng nay, chỉ vài giờ trước khi tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva chuẩn bị trình bày trước Quốc hội chương trình hành động của nội các.
Từ chiều qua, hàng chục nghìn người biểu tình áo đỏ đã tập hợp tại thủ đô Bangkok. Họ kéo về quảng trường Sanam Luang, trong lúc vài trăm người khác lập rào cản trên con đường trước Tòa nhà Quốc hội. Cảnh sát Thái Lan đã phải triển khai hơn 3.000 lính để đề phòng bất trắc.
Nhưng UDD tuyên bố sẽ không ngăn các nghị sĩ vào toà nhà Quốc hội vào ngày hôm nay, giảm nhẹ lo ngại về khả năng lặp lại cuộc biểu tình quy mô lớn đã kéo dài nhiều tháng mà sau đó dẫn đến việc phong toả hai sân bay lớn trong 8 ngày.
UDD cho rằng tân Thủ tướng Abhisit và đảng Dân chủ của ông lên nắm quyền tháng này “là qua một cuộc đảo chính thực sự”. Họ cũng cho rằng phán quyết của toà giải tán chính phủ trước (đồng minh của Thaksin) và dẫn đến chiến thắng của ông Abhisit là do áp lực từ quân đội và những lực lượng quyền lực khác. Một phát ngôn viên của UDD tuyên bố tân Thủ tướng Abhisit “không mang tính chính đáng” và Quốc hội phải bị giải tán.
Một trong những thành viên chủ chốt của UDD từ tỉnh Chiang Mai, bà Kanyapak Maneejak cho biết hàng trăm người biểu tình từ phía Bắc đã đến trước toà nhà quốc hội và họ sẽ tiếp tục biểu tình để gây áp lực buộc chính phủ “nhường bước” hoặc giải tán quốc hội.
Trong khi đó, hàng trăm người biểu tình của UDD từ tỉnh Udon Thani và Nong Bua Lamphu cũng đã tụ tập ở khu vực này.
Thứ trưởng Nội vụ Bunjong Wongtrairat cho biết số người biểu tình chống chính phủ có thể vượt quá 10.000 vào ngày hôm nay. Nhưng sau khi đánh giá tình hình với tỉnh trưởng cả nước, ông khẳng định biểu tình sẽ không leo thang thành bạo lực như đã từng xảy ra hồi tháng 10.
Hiện nay, chưa được biết rõ cựu Thủ tướng Thaksin sẽ nói chuyện với người biểu tình qua điện thoại hay không. Ông Thaksin hiện vẫn sống lưu vong.
Về phần mình, tân Thủ tướng Abhisit đã cam kết lực lượng an ninh sẽ không sử dụng vũ lực để giải tán biểu tình.
Trước đó, đại diện cảnh sát Thái Lan tuyên bố sẽ tránh mọi xung đột với biểu tình, nhưng nếu biểu tình chuyển thành bạo lực, cảnh sát sẽ giải tán đám đông.
Nhật Mai
Theo Nationa, AFP