Thứ Ba, 23/12/2008 - 13:56

Kinh tế thế giới 2009 “sẽ ảm đạm nhất trong 50 năm qua”
(Dân trí) - Viện Tài chính Quốc tế vừa công bố báo cáo mới nhất cho rằng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2009 sẽ ở mức âm và đây là lần đầu tiên tình trạng này xảy ra kể từ năm 1960.

Theo dự báo của Viện Tài chính Quốc tế, một hiệp hội của các định chế tài chính trên thế giới có trụ sở ở Washington (Mỹ), tăng trưởng kinh tế của thế giới trong năm 2009 là âm 0,4% so với tỉ lệ tăng trưởng của năm 2008 là gần 2%. Số liệu dự đoán bi quan này khẳng định hoạt động của tất cả các nền kinh tế lớn trên thế giới hoặc sẽ yếu kém hoặc sẽ bị suy thoái.

 

Ông Philip Suttle, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của viện này giải thích: “Kinh tế toàn cầu đã giảm khoảng 0,5% điểm, nghe thì không có gì là nhiều lắm, nhưng thực sự rất nghiêm trọng khi chúng ta biết rằng về cơ bản, chưa bao giờ xảy ra trường hợp kinh tế của cả thế giới co cụm lại. Vì trước đó, nếu một khu vực kinh tế bị suy thoái, thì tăng trưởng của khu vực kinh tế khác luôn đủ để bù đắp, và điều này cũng đúng ngay cả trong các nước công nghiệp hàng đầu”.

 

Theo dự đoán, tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay sẽ còn tiếp tục tiếp diễn tại một số các nền kinh tế lớn nhất thế giới, như Mỹ, khu vực Tây Âu và Nhật Bản, với mỗi khu vực kinh tế được tiên liệu sẽ giảm khoảng 1,5% trong năm 2009.

 

Tăng trưởng cũng sẽ chậm lại rất nhiều trong các nền kinh tế mới nổi, như tăng trưởng của Trung Quốc theo dự đoán sẽ giảm xuống còn 6,5% và Ấn Độ sẽ giảm xuống còn 5%. Kinh tế gia Suttle nói rằng lo ngại lớn nhất của ông là tình trạng yếu kém “cứ dắt dây nhau”. 

 

Ông Suttle nói: “Một trong những điều rất đáng báo động về tình hình hiện nay là hiện tượng thay đổi nhanh chóng. Chỉ mới 3 hay 4 tháng trước đây, chúng tôi dự đoán là tăng trưởng sẽ chậm, nhưng không tiên liệu suy thoái ngay. Và chúng tôi đã nhìn thấy sự thay đổi trong các tình huống hiện nay, không chỉ rõ rệt ở Mỹ, mà còn cả trong các nền kinh tế lớn khác trên thế giới.”

 

Một dấu hiệu cho thấy mức độ tăng trưởng chậm của hoạt động kinh tế là giá dầu tuột dốc mạnh. Chỉ mới 4 tháng trước, dầu được bán ở mức giá cao kỷ lục là 143 USD/thùng. Tuy nhiên, vì mức cầu về dầu giảm mạnh, giá dầu cũng giảm theo; giá một thùng dầu bây giờ đã hạ xuống 75% xuống chỉ còn 35 USD một thùng. 

 

Các chuyên gia không hoàn toàn nhận định giống nhau về việc liệu tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ kéo dài lâu hay mau. Viện Tài chính Quốc tế, cũng như các chuyên gia phân tích về kinh tế khác, không muốn so sánh giữa tình hình kinh tế suy sụp hiện nay với Cuộc Đại Suy thoái xảy ra trong thập kỷ 1930, là thời kỳ mà tỉ lệ thất nghiệp ở Mỹ lên đến 25%. Ông Suttle cho rằng tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ và các nước châu Âu trong tình hình kinh tế suy sụp hiện nay có phần chắc không tăng lên quá 8%.

 

Nguyễn Viết

Theo báo Mỹ