(Dân trí) - Ấn Độ tình nghi hai lãnh đạo nhóm chiến binh ở Pakistan là “nhạc trưởng” của vụ tấn công khủng bố Mumbai; Zimbabwee tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế trên toàn quốc; Tổng thống Nga Medvedev lạc quan về mối quan hệ tương lai với Mỹ dưới thời Tổng thống Obama…
Ấn Độ đang tình nghi hai lãnh đạo cấp cao của nhóm Lashkar-e-Taiba tại Pakistan là “nhạc trưởng” của vụ tấn công khủng bố nhằm vào Mumbai hôm 26/11, khiến ít nhất 171 người thiệt mạng. Hai tên này là Zaki-ur-Rehman Lakhvi và Yusuf Muzammil. Cũng theo tay súng duy nhất bị bắt trong vụ khủng bố này, Lakhvi đã tuyển mộ hắn ta cho vụ tấn công Mumbai, còn những kẻ tấn công đã gọi cho Muzammil sau khi cướp được một tàu trên biển. Muzammil là kẻ triển khai các hoạt động của nhóm Lashkar-e-Taiba còn Lakhvi chỉ huy các hoạt động ở Kashmir và Ấn Độ. Hai tên này đều được cho là đang sống ở Pakistan.
 |
Theo báo chí quốc gia Zimbabwe, nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do đại dịch tả lan rộng và sự sụp đổ của hệ thống y tế. Hôm qua, Bộ trưởng y tế nước này đã kêu gọi các tổ chức nhân đạo hỗ trợ thuốc men, lương thực, thiết bị và tiền để trả cho các bác sỹ, y tá ở bệnh viện. LHQ cho biết, đại dịch tả bùng phát đã cướp đi sinh mạng của hơn 500 người và hiện các bệnh viện ở nước này “về cơ bản không hoạt động”.
Hôm nay, cuộc khủng hoảng chính trị của Thái Lan đã chuyển hướng tập trung từ việc mở cửa lại sân bay quốc tế Suvarnabhumi tại Bangkok sang Nhà vua Bhumibol Adulyadej, người sẽ có bài phát biểu trước cả nước vào đêm trước ngày sinh nhật lần thứ 81 của mình.
Jesus Martin Huerta, Ủy viên công tố liên bang cấp cao thứ hai của Mexico, hôm qua đã bị hai tay súng bắn chết ở thành phố Ciudad Juarez, thành phố bạo lực biên giới Mexico, gần Texas, Mỹ. Hiện chưa rõ kẻ tình nghi trong vụ giết hại, nhưng các băng nhóm ma túy trong thời gian gần đây thường hay tấn công cảnh sát, các quan chức liên bang.
Trong chuyến đi tới Islamabad nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, Ngoại trưởng Mỹ Rice hôm nay kêu gọi Pakisstan có biện pháp chống khủng bố mạnh mẽ hơn sau các cuộc tấn công khủng bố ở Mumbai, Ấn Độ, vào tuần trước.
|
Trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày hôm nay, Tổng thống Nga Medvedev bày tỏ hi vọng sẽ cải thiện mối quan hệ với Mỹ sau khi Tổng thống đắc cử Obama nhậm chức. Ông Medvedev cũng phủ nhận quan điểm cho rằng những “nguội lạnh” gần đây giữa hai nước có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh Lạnh mới. |
Phan Anh
Tổng hợp