(Dân trí) - Hôm qua, nhiều người Hàn Quốc làm việc tại tổ hợp công nghiệp Kaesong đã ồ ạt lên đường hồi hương - một ngày trước khi quyết định giảm thiểu số người Hàn Quốc làm việc tại khu vực này của CHDCND Triều Tiên có hiệu lực.
Kaesong được đặt trên lãnh thổ Triều Tiên và Bình Nhưỡng đã quyết định đóng cửa đường biên giới trên bộ với Seoul kể từ ngày 1/12. Bình Nhưỡng cũng quyết định giảm thiểu số người Hàn Quốc làm việc tại khu vực này từ 4.200 xuống còn 1.700 người.
Trước đó, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Ho-nyeon cho biết việc rút các nhân viên Hàn Quốc khỏi khu công nhiệp Kaesong sẽ kết thúc vào ngày 30/11.
Tuy nhiên một số doanh nghiệp tại khu công nghiệp này chưa xác nhận được con số nhân viên sẽ rút khỏi đây do vẫn còn một số vấn đề cần giải quyết với phía Triều Tiên.
Đến hôm qua, Triều Tiên đã cho phép khoảng 1.700 đến 1.800 nhân viên Hàn Quốc được lưu lại khu công nghiệp Kaesong, tăng thêm 1.000 người so với thông báo trước đây.
Trong khi đó, các đảng đối lập tại Hàn Quốc hôm qua đã lên tiếng yêu cầu Tổng thống Lee Myung Bak thay đổi lập trường cứng rắn đối với Triều Tiên để cứu vãn quan hệ liên Triều.
Song song với việc quan hệ Liên Triều ngày càng căng thẳng, đàm phán sáu bên về hạt nhân Triều Tiên vẫn được dự trù nối lại ngày 8/12 tại Bắc Kinh.
Bình Nhưỡng đã thông báo sẽ giảm xuống còn 50% đối với số nhân viên thường trú của Ủy ban quản lý khu công nghiệp Kaesong, 30% đối với nhân viên của công ty lữ hành Hyundai Asan, đồng thời cũng tuyên bố sẽ giảm 50% số lượng nhân viên của các doanh nhiệp trong lĩnh vực kiến trúc, dịch vụ và giảm tối thiểu số lượng nhân viên của các công ty về ngành sản xuất tại Kaesong.
Nhật Mai
Theo Yonhap