Thứ Bẩy, 29/11/2008 - 09:51

Tổng thống Nga công du Cuba

(Dân trí) - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua đã đến thủ đô La Habana và đã hội đàm với chủ tịch Cuba Raul Castro và cựu Chủ tịch Fidel Castrol trong chặng cuối cùng của chuyến công du Mỹ La-tinh nhằm tăng cường ảnh hưởng của Nga trong khu vực.

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Cuba Raul Castrol, ông Medvedev nói với báo giới: "Chúng tôi có cuộc đối thoại có hệ thống. Quan hệ giữa chúng tôi nói chung là tốt, nhưng đặc biệt thân thiết hơn trong vòng 6 tháng qua".

Cùng ngày, ông Medvedev và cựu Chủ tịch Fidel Castro đã có cuộc thảo luận kéo dài hơn 1 giờ về biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ song phương và những vấn đề chính trị quốc tế.

 

Với người dân Cuba, chuyến viếng thăm của người đồng nhiệm đánh dấu sự khởi đầu một mối quan hệ chủ yếu dựa trên trao đổi thương mại. Cuba không muốn bị lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn dầu mỏ của Venezuela, còn phía Nga đang muốn được khai thác các mỏ dầu của Cuba còn nằm sâu dưới vịnh Mehico.

 

Ông Medvedev cùng chủ tịch Cuba Raul Castro dự kiến sẽ ký hợp đồng khai thác nikel và dầu khí.

 

Phát biểu tại Cuba để tổng kết chuyến công du đến cả Peru, BrazilVenezuela, Tổng thống Medvedev tuyên bố: "Nước Nga đang trở lại châu Mỹ Latinh, nhất là trở lại Cuba''. Ông cũng khẳng định nỗ lực của Nga tăng cường quan hệ với các nước ở khu vực này không nhằm vào nước thứ ba.

 

Trước Cuba, ông Mevedev đã cùng Tổng thống Hugo Chavez ký hiệp định phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích dân sự.

 

Hợp tác quân sự cũng được nhắc tới trong các cuộc họp giữa ông Medvedev và ông Chavez. Tàu chiến của Nga và Venezuela dự kiến sẽ cùng tập trận cuối tuần này.

 

Nga đang là nước cung cấp vũ khí chủ yếu cho Venezuela, với trị giá các hợp đồng lên đến 4,4 tỷ USD.

 

Các công ty của Nga quan tâm đến nguồn dầu khí trong hải phận Cuba cùng các khoản đầu tư vào hệ thống chế biến nikel. Gia tăng thương mại song phương giữa Nga và Mỹ La tinh - hiện đang ở mức 15 tỷ USD trong năm nay - cũng nằm trong số các mục tiêu hàng đầu của tổng thống Nga trong chuyến công du.

 

Nhật Mai

Theo RIA Novosti, BBC