Trưa hôm qua, lực lượng an ninh Ấn Độ tiếp tục tấn công tiêu diệt các thành phần khủng bố còn cố thủ trong khách sạn Taj Mahal nổi tiếng tại Mumbai. Các nhân chứng cho rằng còn ít nhất một kẻ khủng bố đang cầm giữ “một số con tin” kháng cự trong khách sạn này. Trước đó, cảnh sát Ấn Độ cho biết đã phát hiện ra nhiều khối chất nổ trong khách sạn có thể gây nên thiệt hại khủng khiếp.
Lính đặc nhiệm Ấn Độ vào bên trong Taj Mahal Palace nói họ thấy ít nhất 30 xác người trong một sảnh đường. Số người thiệt mạng trong các vụ khủng bố hàng loạt tại Mumbai cho tới nay đã lên đến 155 và hơn 370 người bị thương.
Tại trung tâm Do Thái ở Mumbai, lực lượng đặc biệt cũng được trực thăng thả xuống nóc toà nhà để tấn công vào quân khủng bố. Trung tâm này đã được kiểm soát hoàn toàn vào trưa hôm qua, nhưng giới chức khẳng định một giáo sĩ Do Thái giáo 29 tuổi cùng vợ đã thiệt mạng trong số 5 con tin bị nắm giữ tại trung tâm này. Một phụ nữ nấu bếp đã thoát khỏi trung tâm sáng thứ năm cùng với đứa con trai 2 tuổi của vị giáo sĩ. Đứa bé được vô sự nhưng quần áo dính đầy máu của những nạn nhân bên trong ngôi nhà.
Ngoại trưởng Israel, bà Tzipi Livni lên án vụ tấn công và nói rằng Israel sẽ trợ giúp Ấn Độ bằng mọi cách.
Về phần khách sạn Oberoi - cũng là mục tiêu bị quân khủng bố chiếm đóng từ đầu đợt tấn công, điạ điểm này đã được lực lượng an ninh khống chế sáng qua. “Khách sạn Oberoi giờ đã nằm dưới sự kiểm soát của chúng tôi”, lãnh đạo lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia Ấn Độ, JK Dutt, tuyên bố.
Ở Oberoi, hơn 100 con tin - trong đó có 20 người là nhân viên hãng hàng không Pháp Air France, đã được cứu thoát. Tại chỗ người ta đã phát hiện thi thể của 24 người bị giết.
Theo nguồn tin của cảnh sát địa phương, đã có 15 nhân viên an ninh thiệt mạng trong các chiến dịch đang diễn ra, trong lúc 9 kẻ khủng bố bị hạ sát và một tên bị bắt sống.
Một quan chức Ấn Độ nói, 8 người nước ngoài đã thiệt mạng, trong số đó có ba người Đức, 4 nạn nhân khác là người Nhật Bản, Canada, Australia và Anh. Trước đó, nguồn tin an ninh địa phương khẳng định còn có hai công dân Pháp và một công dân Mỹ thiệt mạng trong các vụ tấn công và hàng chục con tin người nước ngoài hiện vẫn bị khủng bố cầm giữ.
Số người thiệt mạng dự kiến còn gia tăng do người ta tiếp tục tìm thấy thêm xác người.
Ấn Độ chỉ đích danh, Pakistan thề hợp tác
Hôm qua, Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukkerjee đã tiến thêm một bước, nêu đích danh Pakistan là nơi chứa các thành phần chịu trách nhiệm về các vụ khủng bố. Tố cáo này đã khiến cho quan hệ giữa New Dehli với Islamabad rơi vào trạng thái nguội lạnh.
Ngoại trưởng Ấn Độ nói “các phần tử có liên hệ với Pakistan” đã tham gia vào các vụ tấn công Mumbai. Theo lời ông Mukherjee, những bằng chứng sơ bộ cho thấy những tay khủng bố này có liên hệ với Pakistan. Ông cũng yêu cầu Pakistan dỡ bỏ những cơ sở hạ tầng mà ông cho là trợ giúp cho bọn khủng bố.
Trước đó, các chính khách khác và giới chức quân sự Ấn Độ nói rằng những kẻ thực hiện vụ tấn công ở Mumbai đã từ Pakistan tới nơi bằng đường biển. Pakistan đã nhanh chóng bác bỏ các tố cáo này.
Phát biểu với báo chí tại tiểu bang Rajasthan của Ấn Độ, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi cho rằng Ấn Độ đang chính trị hóa vấn đề này. Ông nhấn mạnh đây là một vấn đề chung, và Ấn Độ phải bắt tay với Pakistan để chiến đấu chống lại kẻ thù chung này.
Theo một số quan chức cấp cao Pakistan ở Islamabad, Thủ tướng Pakistan Yousouf Raza Gilani đã điện thoại cho Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và cam kết hậu thuẫn hoàn toàn cho sự hợp tác chống lại chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố.
Truyền thông Ấn Độ cho biết Thủ tướng Singh đã yêu cầu ông Gilana phái người đứng đầu ngành tình báo Pakistan tới New Dehli để trao đổi thông tin về những phần tử hiếu chiến đang tấn công ở Mumbai.
Trong khi đó, tại Anh, các quan chức an ninh nói họ đang điều tra cáo buộc rằng các công dân Anh gốc Pakistan đã tham gia vào các vụ tấn công ở Mumbai.
Tháng 7 vừa qua, Ấn Độ cũng đã tố cáo tình báo Pakistan giúp cho phiến quân Taliban thực hiện vụ nổ bom ở đại sứ quán Ấn Độ ở Afghanistan, làm 58 người thiệt mạng, kể cả hai nhân viên ngoại giao của Ấn Độ.
Ấn Độ và Pakistan từng 3 tiến hành chiến tranh chống lại nhau kể từ khi thoát khỏi thực dân Anh để độc lập hồi năm 1947.
Nguyễn Viết
Tổng hợp