Thứ Ba, 25/11/2008 - 07:35

Kế hoạch phục hồi kinh tế trị giá 700 tỷ USD của Obama
(Dân trí) - Nhật báo Washington Post ngày 24/11 đưa tin, Tổng thống mới đắc cử Barack Obama và các thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đã hoàn tất một kế hoạch phục hồi kinh tế trị giá 700 tỷ USD.

Trong buổi họp báo ngày 24/11, ông Obama nhắc lại tuyên bố cần hành động nhanh chóng và táo bạo chống lại khủng hoảng kinh tế và tài chính. Ông cũng đề ra mục tiêu cứu vãn hoặc tạo thêm 2,5 triệu việc làm trong vòng 2 năm tới.

 

Để làm được điều đó, ông chủ mới của Nhà Trắng và các nghị sĩ đảng Dân chủ mới được bầu tại Quốc hội đã thống nhất đưa ra một kế hoạch phục hồi kinh tế rất “hoành tráng”. Tuy ông Barack Obama từ chối đưa ra con số cụ thể trong bài phát biểu trên đài phát thanh cuối tuần trước, tờ Washington Post ngày 24/11 khẳng định gói kế hoạch trên trị giá 700 tỷ USD trong 2 năm, một số tiền “vượt qua con số mà nước Mỹ đã chi cho cuộc chiến Iraq trong 6 năm qua”.

 

Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, kế hoạch trên sẽ là một trong những kế hoạch phục hồi lớn nhất về mặt tài chính kể từ sau kế hoạch "New Deal" của Tổng thống Franklin Delano Roosevelt những năm 1930.

 

Trong cuộc họp báo sáng 24/11, Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ chính thức công bố danh sách êkíp kinh tế. Ông  Timothy Geithner, 47 tuổi, hiện là giám đốc Ngân hàng trung ương New York kiêm Phó chủ tịch Uỷ ban tiền tệ của Cục dự trữ Liên bang (FED) được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính. Ông Lawrence Summers - cựu Bộ trưởng tài chính dưới thời Tổng thống Bill Clinton trở thành người đứng đầu Hội đồng kinh tế quốc gia. Ông Peter Orszag - chủ tịch Cơ quan Ngân sách Quốc hội Mỹ sẽ làm giám đốc ngân sách Nhà Trắng, một trong những vị trí quan trọng trong tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay.

 

Theo tiết lộ của kênh ABC, chuyên gia kinh tế của Đại học Berkeley, bang California được chỉ định là chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế, cơ quan phụ trách phân tích các chính sách kinh tế của chính quyền Mỹ.

 

Nhiều nhật báo lớn của Mỹ phân tích, cuộc họp báo là một mũi tên bắn trúng hai đích, vừa để công bố các chức vụ kinh tế quan trọng đồng thời cũng là dịp để tiết lộ kế hoạch phục hồi kinh tế đầy tham vọng, do ông Lawrence Summers soạn thảo. Tờ Wall Street Journal đánh giá: “Tổng thống mới được bầu đã tận dụng sự kiện trên để trấn an các nhà đầu tư và người tiêu dùng rằng ông sẽ tiến hành các biện pháp nhanh chóng và quan trọng trong thời gian sắp tới”.

 

Wall Street Journal  khẳng định: “Cuộc họp báo ngày 24/11 là lần đầu tiên ông Barack Obama công khai khẳng định tôn trọng tất cả các cam kết mà chính quyền của Tổng thống Bush đã ký trong khuôn khổ kế hoạch giải cứu tài chính trước đó (“kế hoạch Paulson” trị giá 700 tỷ USD) mà không ràng buộc thêm các điều kiện mới, ngay cả kế hoạch này có thể được thay đổi trong tương lai”. Cũng theo nhật báo này, kế hoạch trên của ông Barack Obama tách biệt hoàn toàn với “kế hoạch Paulson”.

 

Ngọc Nhàn

Theo AP, AFP