Thứ Năm, 13/11/2008 - 6:57 AM
Triều Tiên

Không cho lấy mẫu kiểm chứng, đóng cửa hội chữ thập đỏ hai miền

(Dân trí) - CHDCND Triều Tiên ngày hôm qua khẳng định chưa bao giờ đồng ý cho các thanh sát viên vũ khí bên ngoài vào lấy mẫu để kiểm chứng tuyên bố hạt nhân của nước này, cùng lúc thông báo đóng cửa văn phòng hội chữ thập đỏ ở Pan Mun Chom.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA dẫn lời, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã phủ nhận thông báo trước đó của Mỹ rằng Bình Nhưỡng đã đồng ý để các bên liên quan trong cuộc đàm phán sáu bên vào lấy mẫu từ tổ hợp hạt nhân ở Yongbyon để kiểm chứng những chi tiết trong báo cáo về chương trình hạt nhân mà nước này đã đưa ra hồi tháng 6.

 

CHDCND Triều Tiên có động thái trên cùng ngày tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với Hàn Quốc kể từ tháng tới, sau khi cáo buộc Seoul có những hành động đối đầu “vượt quá giới hạn nguy hiểm”.

 

Ngoài việc đe dọa đóng cửa biên giới, Triều Tiên cũng đã cắt đường điện thoại duy nhất nối liền hai nước đặt ở Panmunjom do Hội Chữ thập Đỏ hai bên quản lý. Văn phòng liên lạc của Hội Chữ thập Đỏ Triều Tiên tại Panmunjom cũng bị đóng cửa.

 

Từ khi chiến tranh Nam - Bắc kết thúc vào năm 1953, đường liên lạc điện thoại giữa dân chúng hai miền đều bị cắt, và chỉ còn duy trì hai tuyến điện thoại giữa hai quân đội và hai Hội Chữ thập Đỏ.

 

Thật, giả và thách thức mới với 6 bên

 

Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định tháng trước, Triều Tiên chỉ đồng ý cho các thanh sát viên hạt nhân thăm tổ hợp hạt nhân chính, xem xét các tài liệu liên quan và phỏng vấn các nhà khoa học. Triều Tiên cũng tuyên bố các hoạt động thanh sát chỉ có thể diễn ra sau khi họ nhận được tất cả số năng lượng viện trợ mà các bên thương lượng (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Nga) đã cam kết. 

 

Trong khi đó, tháng trước, phía Mỹ cho biết Triều Tiên đã đồng ý nối lại các hoạt động vô hiệu hoá lò phản ứng Yongbyon và cho phép các thanh sát viên kiểm chứng những chi tiết mà họ đã cung cấp về chương trình vũ khí hạt nhân của họ, sau khi được Mỹ dỡ tên khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố và nới lỏng một số trừng phạt thương mại. Phía Mỹ gọi đây là thoả thuận mang tính đột phá.

 

Sứ quán Mỹ tại Seoul vẫn chưa có bình luận nào về tuyên bố của Bình Nhưỡng.

 

Việc lấy mẫu này rất cấn thiết để quốc tế xác định tính chất xác thực trong bản khai báo chương trình hạt nhân mà Triều Tiên gửi đến vòng đàm phán sáu bên.

 

Nhưng nếu tuyên bố về vấn đề kiểm chứng của phía Bình Nhưỡng là đúng, thì đây là chi tiết đầu tiên được tiết lộ về cuộc thương lượng tháng trước ở Bình Nhưỡng giữa phía Triều Tiên và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Mỹ - Trợ lý Ngoại trưởng Christopher Hill.

 

Còn nếu phía Bình Nhưỡng nói sai, thì những tuyên bố mâu thuẫn giữa hai bên chứng tỏ lại xuất hiện một thử thách mới trong tiến trình giải giáp hạt nhân kéo dài dai dẳng trên bán đảo Triều Tiên.

 

Triều Tiên đã đồng ý từ bỏ các chương trình hạt nhân, nhưng luôn xung đột với Mỹ về vấn đề kiểm chứng. Washington khăng khăng áp đặt những biện pháp chặt chẽ để bảo đảm Bình Nhưỡng không cất giấu bất kỳ chương trình nguyên tử còn hoạt động nào. 

 

Nguyễn Viết

Theo AFP, Reuters