Thứ Tư, 12/11/2008 - 3:26 PM

"Sốt" vé xem lễ nhậm chức của Obama

(Dân trí) - Còn hơn 2 tháng nữa ông Barack Obama mới nhậm chức tổng thống Mỹ thứ 44 nhưng vé tham dự sự kiện này đang được rao bán lên tới 40.000 USD mỗi chiếc.

Có một lĩnh vực kinh doanh đang bùng nổ trong nền kinh tế Mỹ: bán vé tham dự lễ nhậm chức của Obama và dịch vụ phòng nghỉ khách sạn. 

 

Vé xem lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ da màu đầu tiên đang trở thành một con sốt. Dù vé sẽ được phân phát miễn phí nhưng chúng lại được rao bán trên mạng Internet với giá ngất trời.

 

Có vẻ như tất cả mọi người trên trái đất đều muốn tới lễ nhậm chức của Obama, đặc biệt là những người Mỹ gốc Phi. Ước tính số người đổ về Washington trong dịp này sẽ vượt qua kỷ lục 1,5 triệu người tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Lyndon Johnson năm 1965. Theo Rebecca Pawlowski, phát ngôn viên của Destination DC - sở du lịch chính thức của Washington - 2 lễ nhậm chức của Tổng thống Bush chỉ thu hút khoảng 300.000 người tham dự mỗi dịp.

 

Khoảng 95.000 phòng khách sạn tại Washington đã được đặt kín và những người muốn tìm chỗ nghỉ buộc phải tìm kiếm ở các bang lân cận như VirginiaMaryland. Giá thuê phòng rẻ nhất là 400 USD một đêm và khách phải đặt ít nhất 4 đêm. Một khách hàng bí mật thậm trí còn trả 1 triệu USD để đặt toàn bộ 300 phòng tại khách sạn Marriot tại Washington. Các khách sạn ở xa như Richmond, bang Virginia - cách Washington khoảng 160km về phía nam và Baltimore - cách 65km về phía bắc cũng tăng giá phòng và nhận được nhiều yêu cầu đặt phòng.

 

Tại khách sạn Willard, một trong những khách sạn ở Washington nằm trên đại lộ diễu binh nhậm chức gần Nhà Trắng, các phòng đã được đặt hết từ lâu. Một vài khách đã chi hàng nghìn USD để thuê phòng trong 4 đêm. Khách sạn Fairmont thì đang chào mời du khách nghỉ lại đây 4 đêm với giá siêu đắt - 40.000USD.

 

Trước ngày bầu cử chính thức, Ron Walters, có nhà tại khu ngoại ô của thủ đô Washington, đã nhận được nhiều điện thoại từ họ hàng gọi tới hỏi chỗ nghỉ qua đêm vào dịp 20/1/2009.

 

“23 người họ hàng đã gọi tới nhà tôi để “đặt chỗ” trước. Ở khu này nhà nào cũng thế”, ông Walters, giáo sư ngành khoa học chính trị tại đại học Maryland nói. “Chúng tôi đang tính mua các ghế dài và đặt chúng ở đâu đó cho đủ chỗ. Chúng tôi sẽ trở thành một gia đình lớn. Đây sẽ là một bữa tiệc lớn”.

 

Các nhà tổ chức tin rằng lượng người đổ về Washington trước ngày 20/1/2009 rất lớn, khi hàng nghìn người Mỹ gốc Phi từ khắp nước Mỹ sẽ tụ tập tại thủ đô để tận mắt chứng kiến giây phút lịch sử.

 

Do lo ngại về an ninh, chính phủ Mỹ chỉ in khoảng 250.000 vé cho lễ nhậm chức của tân tổng thống. Số vé này - hiện vẫn chưa được in - sẽ được chuyển cho các nghị sĩ để họ phân phát miễn phí cho các cử tri. Các văn phòng chính trị trên khắp nước Mỹ đã tràn ngập các cuộc điện thoại và email xin vé. Vì thế, cầu đã vượt xa cung.

 

Khoảng 10.000 người đã vào thăm trang web viết về lễ nhậm chức tổng thống kể từ khi Destination DC đưa trang web này lên mạng hôm thứ 3 tuần trước. Văn phòng thuộc các tổ chức của người da đen cũng nhận được vô số các cuộc điện thoại gọi đến tìm kiếm chiếc vé tham dự sự kiện.

  

Dianne Feinstein, Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ và là chủ tịch Ủy ban lễ nhậm chức của ông Back Obama, cho hay bà đã nghe được các báo cáo nói rằng những chiếc vé sẽ được bán ngay lập tức với giá 40.000 USD mỗi chiếc ngay khi nó được phát hành. 

 

Thượng nghị sĩ Feinstein cũng sợ rằng vé tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Obama sẽ trở thành món hàng trong chợ đen, vì thế bà cùng các quan chức của đảng Dân chủ đang thảo ra một văn bản trong đó quy định việc bán vé nhậm chức là phạm pháp. “Chuyện mua bán vé thật là phi lý và không được phép”.

  

“Lễ nhậm chức sẽ trở thành một sự kiện lớn của thời đại chúng ta và vé tham dự được phân phát miễn phí cho mọi người. Mọi người không cần phải trả tiền mới có được chúng”, bà Feinstein nói.

 

VTH
Theo Times