Bà nội Sarah Obama và chị gái cùng cha khác mẹ Auma Obama.
Barack Obam có 6 anh chị em về đằng cha ông ở Kenya hiện vẫn còn sống. Trong số những người này, ông Obama đặc biệt thân thiết với người chị Auma Obama. Ông Obama từng viết cho Auma về cái chết của cha họ vào năm 1982 và Auma nói lá thư đã khiến cô rất ngạc nhiên. “Obama có nét chữ giống hệt cha tôi và hai người lại trùng tên”.
|
|
|
|
Bà Sarah Obama và người chị cùng cha khác mẹ Auma Obama - hai người phụ nữ hiện đang sinh sống tại Kenya rất thân thiết với Obama. |
Họ đã trao đổi thư từ cho nhau trước khi gặp mặt ở Chicago, nơi Obama công tác với tư cách là nhà hoạt động cộng đồng. “Tôi đã rất e ngạị. Nhưng rồi chúng tôi gặp nhau và suốt ngày trò chuyện như y là chúng tôi đã sống cạnh nhau rất lâu vậy”. Trong cuốn hồi ký “Dreams From My Father”, Obama cũng nhắc tới chị Auma với những tình cảm tốt đẹp.
Vào năm 1988, Barack Obama đã có chuyến thăm đầu tiên tới châu Phi để thăm gia đình của cha mình và đi du lịch khắp Kenya cùng với chị Auma. Trong chuyến đi đó, ông đã gặp bà Sarah Obama, mẹ kế của bố. Bà Sarah là người vợ thứ 3 của ông nội Obama và đã nuôi dưỡng ông Obama Sr từ năm 9 tuổi. Dù không có quan hệ máu mủ nhưng ông Obama vẫn gọi bà với cái tên thật mật bà Sarah và coi như bà nội. Bà Sarah năm nay 86 tuổi, hiện vẫn đang sống tại Kenya và luôn dõi theo thông tin về người cháu bên Mỹ. Khi nghe tin Obama chiến thắng, bà Sarah hạnh phúc tới nỗi “tôi không biết liệu tôi có chết vì sung sướng hay không!”.
Người vợ Michelle Obama
Bà Michele Obama là người phụ nữ điển hình thời hiện đại: xinh đẹp, tài năng và sẵn sàng hi sinh bản thân vì gia đình và sự nghiệp của chồng. Tháng 1/2009, khi ông Obama chính thức nhậm chức tổng thống 44, bà Obama sẽ trở thành đệ nhất phu nhân da màu đầu tiên của Mỹ.
Michelle Obama tên đầy đủ là Michelle LaVaughn Robinson Obama, sinh ngày 17/1/1964 trong một gia đình công nhân ở Chicago, bang Illinois. Bà tốt nghiệp hai trường đại học danh tiếng là Princeton và Luật Harvard. Sau khi tốt nghiệp đại học, bà trở về Chicago và làm việc cho công ty luật Sidley Austin, sau đó làm việc cho Thị trưởng Chicago Richard M. Daley, Đại học Chicago và Đại học bệnh viện Chicago.
|
|
|
Bà Michelle luôn hậu phương vững chắc cho chồng và cả gia đình. |
Michelle gặp người chồng tương lai Obama tại công ty luật Sidley Austin. Ban đầu, Michelle chỉ là cố vấn cho Obama. Trong lần hẹn hò đầu tiên, Obama đã thuyết phục được Michelle đi xem bộ phim “Do the Right Thing” (Làm điều đúng đắn) của đạo diễn Spike Lee. Cặp đôi tổ chức hôn lễ năm 1992.
Năm 1993, bà Michelle trở thành giám đốc điều hành của công ty Public Allies chi nhánh tại Chicago, một tổ chức phi chính phủ khuyến khích bạn trẻ trong các tổ chức chính phủ và phi chính phủ hành động vì các vấn đề xã hội. Bà làm ở đó gần 4 năm trước khi về đầu quân cho đại học Chicago. Năm 2002, bà chuyển sang công tác tại bệnh viện đại học Chicago và năm 2005 trở thành phó giám đốc về các vấn đề đối ngoại.
Khi ông Obama trở thành một chính trị gia nổi tiếng trên khắp cả nước, tên tuổi bà Michelle cũng nổi tiếng không kém. Năm 2006, tạp chí Essence bình chọn Michelle là 1 trong 25 phụ nữ gây cảm hứng mãnh liệt nhất thế giới. Bà Michelle được khen ngợi nhờ gu thời trang lịch lãm, vì thế mà nhiều người so sánh bà với Jacqueline Kennedy - cựu đệ nhất phu nhân xinh đẹp của Mỹ. Năm 2007, tạp chí Vanity Fair bình chọn bà là 1 trong 10 phụ nữ mặc đẹp nhất thế giới. Cũng trong năm 2007, tạp chí 012138 đã xếp Michelle ở vị trí thứ 58 trong danh sách “Harvard 100” bao gồm những nhân vật từng học ở trường này có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2006. (Chồng bà xếp thứ 4). Năm 2008, bà lại xuất hiện trong danh sách những ngôi sao thế giới mặc đẹp nhất của tạp chí Vanity Fair. Bà Michelle cũng có tên trong danh sách những phụ nữ mặc đẹp nhất của tạp chí People và được khen ngợi nhờ vẻ đẹp “cổ điển và tự tin”.
Bà Michelle đóng một vai trò nổi bật trong chiến dịch tranh cử tổng thống của chồng. Sau khi ông Obama tuyên bố ra tranh cử vào Nhà Trắng tháng 2/2007, bà Michelle đã từ bỏ gần như toàn bộ sự nghiệp riêng để hỗ trợ cho chồng. Thời gian đầu, bà chỉ giới hạn tham gia 2 sự kiện chính trị mỗi tuần và chỉ nghỉ lại qua đêm nếu có các con đi cùng. Nhưng vào đầu tháng 2/2008, bà đã tham gia 33 sự kiện chỉ trong 8 ngày. Michelle đã đi khắp nước Mỹ và dùng tài hùng biện, sự thông minh của mình để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho chồng bà. Cũng giống như chồng, bà Michelle được đặc biệt ca ngợi là có tài hùng biện “tay không” về nhiều chủ đề khác nhau.
Khi sắp đảm nhiệm cương vị đệ nhất phu nhân của nước Mỹ, bà Michelle Obama lại tuyên bố nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của bà là trở thành một người mẹ tốt, mặc dù chắc chắn bà cũng sẽ là cố vấn quan trọng - nhưng không chính thức - của chồng. Báo chí Mỹ lâu nay vẫn ca ngợi vai trò làm mẹ, làm hậu phương vững chắc cho chồng và cả gia đình của bà Michelle Obama. Trong bài diễn văn ăn mừng chiến thắng vào đêm 4/11, ông Obama nói: “Tôi không thể đứng ở đây tối nay nếu không có sự ủng hộ hết mình của người đã vun đắp mái ấm cho gia đình tôi từ 16 năm qua, tình yêu của đời tôi và tân đệ nhất phu nhân của nước Mỹ - Michelle Obama”.
Hai tiểu thư Malia và Sasha Obama
|
|
|
Hai cô con gái nhà Obama được trả 1USD mỗi tuần vì làm việc nhà. |
Hai công chúa nhỏ của Barack và Michelle Obama là Malia Ann, sinh năm 1998 và Natasha, thường được gọi với cái tên Sasha, sinh năm 2001. Hai cô bé sẽ trở thành những đứa con ít tuổi nhất kể từ khi Amy Carter chuyển tới Toà Bạch Ốc khi lên 9 tuổi vào năm 1977.
Trong khi người cha Obama đang vận động tranh cử, hai cô con gái của ông cũng có một lịch trình bận rộn ngoài việc học: Malia tập kịch, Sasha tập thể dục. Cả hai còn chơi bóng đá, học nhảy, piano, tennis. Hai cô bé học tại một trường tư ở Chicago, bang Illinois và cũng có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Vợ chồng Obama từng tiết lộ, hàng ngày 2 bé phải tự làm việc nhà như dọn bàn ăn, sắp xếp phòng ngủ, đặt chuông báo thức… Đổi lại họ cho con gái 1USD tiền tiêu vặt một tuần.
Ông Obama đã dành những lời yêu thương nhất để nói về 2 cô con gái trong diễn văn chiến thắng hôm 4/11. “Hai con Sasha và Malia, bố yêu hai con hơn các con nghĩ nhiều, và hai con xứng đáng có một con cún nhỏ vào ở cùng chúng ta trong Tòa Bạch Ốc”. (Ông Obama từng hứa với Sasha và Malia rằng họ sẽ nuôi một con chó nếu đắc cử tổng thống).
Malia từng tiết lộ cha cô đã vài lần khiến cô bối rối. Cô công chúa nhỏ này còn nghĩ đôi khi bố mặc những bộ quần áo trông thật “ngớ ngẩn”. Cô bé cũng mong chờ tới ngày được trang trí căn phòng mới ở Nhà Trắng.
VTH
Theo Guardian, Wikipedia