(Dân trí) – Người được Tổng thống mới đắc cử Obama chọn làm Chánh văn phòng Nhà Trắng, Rahm Emanuel, là một nhân vật trẻ trung, am hiểu chính trị, khá dữ dằn, nhưng cũng có thể múa ballet…
1. Người rất am hiểu sân khấu chính trị Washington: Năm nay 48 tuổi, Rahm Emanuel sẽ là cánh tay phải đắc lực trong chính quyền Obama. Nhưng khi mới 33 tuổi, ông đã được chọn làm cố vấn chính trị cho Bill Clinton tại Nhà Trắng. Trong chính quyền sắp tới, các nhà quan sát nhận định ông Rahm Emanuel sẽ đóng vai trò là một người dữ dằn còn ông Barack Obama là một người hiền lành.
Ông Rahm Emanuel hiểu rõ toàn bộ guồng máy chính trị Mỹ, với 6 năm làm việc tại Nhà Trắng trên cương vị là cố vấn thân cận của cựu tổng thống Bill Clinton, 6 năm làm nghị sĩ của tiểu bang Illilois. Giữa hai quãng thời gian trên ông còn có 3 năm làm việc trong một ngân hàng đầu tư. Có tin nói rằng trong thời gian đó ông đã kiếm được 18 triệu USD, điều này cũng đã đủ để giới tài chính kính nể.
Là người gốc Chicago, đại bản doanh của Barack Obama trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng ông Rahm Emanuel giữ thái độ trung lập cho đến tháng 6, tức là khi ông Obama đã chắc chắn được chỉ định làm ứng cử viên tổng thống của đảng.
2. Có thể múa ballet: Ông đã học ballet khi còn nhỏ và đã từng được trao một xuất học bổng ở trường Joffrey Ballet, nhưng “rất may” là ông đã từ chối.
3. Mất một phần của ngón tay: Hồi còn nhỏ, Emanuel đã cắt vào tay và vết thương bị nhiễm trùng khiến ông phải cắt bỏ một nửa ngón tay giữa bên bàn tay phải.
4. Tình nguyện gia nhập quân đội Israel: Trên phương diện chính sách đối ngoại, ông là người ủng hộ Israel. Bố ông sinh ra tại Jerusalem, bản thân ông Rahm cũng từng gia nhập quân đội Israel trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất. Khi chiến tranh Iraq nổ ra, ông từng tuyên bố ủng hộ cuộc chiến này.
5. Từng gửi một con cá thối cho một đối thủ chính trị: Cho nên, dưới thời Tổng thống Clinton, ông có biệt danh là "Rahm-bo", một cách chơi chữ ví ông như người hùng trong bộ phim cùng tên. Còn trong chính phủ mới có người lại gọi ông là “chú bò tót” của đảng Dân Chủ.
Theo giới phân tích, việc ông Obama chỉ định chánh văn phòng Nhà Trắng cho thấy Obama muốn đẩy nhanh tiến trình chuyển tiếp trong bối cảnh Mỹ phải đối phó với khủng hoảng tài chính và nguy cơ suy thoái kinh tế.
Trà Giang
Theo AFP