Thứ Tư, 22/10/2008 - 07:35

Trung Quốc không “miễn dịch” với cuộc khủng hoảng tài chính
(Dân trí) - Công nhân bị sa thải, thị trường xe hơi sụt giảm là bằng chứng cho thấy nền kinh tế bùng nổ của Trung Quốc không hề “miễn dịch” với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Và dù kinh tế Trung Quốc vẫn tăng trưởng nhưng ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

Cục Thống kê quốc gia hôm qua cho biết kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chỉ 9% trong quý ba, mức thấp nhất kể từ năm 2003. Trong khi đó, quý một kinh tế nước này tăng trưởng 10,6%, quý hai là 10,1%. 

Bộ chính trị Trung Quốc đã bắt đầu soạn thảo các biện pháp để ngăn chặn sự sụt giảm này, trong đó bao gồm giảm thuế xuất khẩu đối với những sản phẩm thủ công như quần áo, cũng như đồ điện tủ và các thiết bị ứng dụng nhỏ. Ngoài ra, họ cũng hứa hỗ trợ cho ngành xây dựng nhà ở đang gặp khó khăn, hỗ trợ tiền để tái thiết các vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất hồi tháng 5 vừa qua.  

Sau nhiều năm thỏa “cơn khát” của toàn cầu, Trung Quốc đang nhận thấy nhu cầu ở nước ngoài cạn dần do người tiêu dùng Mỹ, châu Âu phải thắt lưng buộc bùng vì cuộc khủng hoảng thế chấp nhà ở. Sự thay đổi này thực sự là một thách thức lớn đối với Trung Quốc. 

Nhiều công nhân ở các nhà máy bị sa thải, trong khi hàng ngàn nhà máy phải cắt giảm nguồn nhân lực do áp lực giá cả tăng cao, đơn đặt hàng sụt giảm. Những người dân thành thị cũng đang cảm thấy “cú huých” của chứng khoán rớt giá, thị trường nhà đất nằm bất động. Theo Hiệp hội sản xuất ô tô Trung Quốc, doanh số xe hơi bán ra vào tháng 8 đã giảm 6,2% so với một tháng trước đó. 

“Tăng trưởng kinh tế thế giới đã bị chững lại tới mức báo động. Có thêm nhiều nhân tố bất ổn trong môi trường kinh tế thế giới”, người phát ngôn Bộ thống kê quốc gia Li Xiaochao cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình. “Tất cả những nhân tố này bắt đầu có ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế Trung Quốc”. 

Xuất khẩu đã bắt đầu giảm, thặng dư thương mại đạt tới con số kỷ lục 29,3 triệu USD vào tháng 9, trong khi chi phí nhập khẩu giảm nhờ giá dầu thô và các mặt hàng khác giảm. 

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc giảm sút cũng đã gây ảnh hưởng đến các nước châu Á khác. “Vấn đề là kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại đúng vào thời điểm nó cần phát triển mạnh nhất”, Huainan Zhao, một chuyên gia ngân hàng tại một trường kinh doanh ở London, cho biết. 

Tốc độ phát triển trong 9 tháng đầu năm nay đạt 9,9%, so với 11,9 % của cả năm 2007. Các nhà kinh tế vì vậy đã cắt giảm dự báo tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2008 xuống còn 9%. 

Thay vì vượt lên sau một thời gian khá yên tĩnh trong Thế vận hội Bắc Kinh, các ngành công nghiệp Trung Quốc thậm chí còn phát triển chậm hơn, với ngành sản xuất tăng trưởng 11,4% vào tháng 9, so với 12,8% vào năm ngoái.Giá cổ phiếu vẫn giảm gần 70% so với thời kỳ đỉnh cao cách đây một năm.

“Ngành sản xuất ở Trung Quốc không “miễn dịch” được với cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu”, Sherman Chan, nhà phân tích của Economy.com cho biết. 

Tuy nhiên, vẫn còn những tin vui. Ví dụ, theo cục Thống kê, hồi tháng 9 vừa qua, lạm phát đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 15 tháng, ở mức 4,6%. Đối với Bắc Kinh, giờ họ có thể giảm bớt gánh nặng để tập trung vào việc giữ cho tốc độ tăng trưởng kinh tế được ổn định.

Phan Anh 
Theo AP