(Dân trí) - Hai ứng cử viên tổng thống Barack Obama và John McCain đã “đấu khẩu” về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và chính sách đối ngoại trong cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình lần thứ hai diễn ra tối qua theo giờ Mỹ tại đại học Belmont, bang Tennessee.
Thượng nghị sĩ Obama từ bang Illinois phát biểu cần phải hành động nhiều hơn nữa để giúp tầng lớp lao động không bị đuổi ra khỏi nhà và cáo buộc John McCain ủng hộ cắt giảm thuế để mang lại lợi ích cho người giàu.
Ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa McCain nói Obama muốn tăng thuế. Thượng nghị sĩ Arizona tuyên bố ông có thể yêu cầu Bộ tài chính mua lại những khoản nợ thuế “xấu”, và giúp tạo ra việc làm.
Hai đối thủ cũng tranh luận gay gắt về chính sách đối ngoại, cuộc chiến Iraq và chăm sóc y tế.
Cuộc tranh luận tại thủ phủ Nashville, bang Tennessee diễn ra giữa lúc hai chiến dịch tranh cử liên tiếp tung ra các đòn tấn công nhằm vào nhau những ngày gần đây trong khi công chúng ngày càng lo ngại về cuộc khủng hoảng tài chính.
“Nếu không ổn định được thị trường nhà đất tại Mỹ, chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi được tình hình, tạo ra việc làm và ổn định nền kinh tế”, ông McCain nói.
Thượng nghị sĩ Arizona cũng nhấn mạnh rằng kinh nghiệm làm việc của ông với các chính trị gia ở cả 2 đảng sẽ giúp ông có thể thực hiện những cải cách. Ông McCain cũng cáo buộc Obama là một trong những nghị sĩ chi tiêu hào phóng nhất tại Thượng viện.
Thượng nghị sĩ Obama nói rằng cuộc khủng hoảng tài chính hiện thời là kết quả của những chính sách sai lầm trong suốt 8 năm qua của Tổng thống Mỹ Bush và được McCain ủng hộ.
Ông Obama đề xuất tiến trình chính trị tại Washington nên thay đổi để dành ưu tiên cho những người bình thường. Obama còn chỉ ra rằng nhà quản lý chiến dịch tranh cử của McCain, Rick Davis, có cổ phần trong một công ty vận động hành lang ở Washington từng nhận hàng nghìn USD mỗi tháng từ tập đoàn thế chấp Freddie Mac cho tới tận thời gian gần đây.
Sai lầm về Iraq
Cuộc tranh luận trực tiếp lần thứ 2, diễn ra chưa đầy 1 tháng trước cuộc bầu cử vào ngày 4/11, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.
Hơn 6 triệu người đã gửi câu hỏi qua email cho Tom Brokaw, người dẫn chương trình truyền hình đài NBC và là chủ tọa của buổi tranh luận. Ông Brokaw đã chọn một số câu hỏi về chính sách ngoại giao và đối ngoại trong số email gửi đến và hàng chục câu hỏi khác từ các khán giả trực tiếp tại hội trường.
Khi được hỏi liệu cuộc khủng hoảng kinh tế có ảnh hưởng tới vai trò “sứ giả hòa bình” của Mỹ trên thế giới, ông Obama trả lời không quốc gia nào có thể duy trì sự ảnh hưởng quân sự khi kinh tế suy giảm.
Ông Obama cho rằng chính sách ngoại giao của chính quyền Bush mà McCain ủng hộ khiến nước Mỹ gặp khó khăn trong việc giải quyết các các xung đột như tại Darfur vì Mỹ đã mất ủng hộ của các đồng minh quốc tế.
Thượng nghị sĩ Illinois nói Mỹ đã có một quyết định sai lầm là phát động cuộc chiến tại Iraq khi lãnh đạo Al-Qaeda Osama bin Laden vẫn nhở ngơ ngoài vòng pháp luật.
Đáp lại, McCain nói Obama đã sai lầm khi phải đối chính sách tăng quân tại Iraq và cáo buộc đối thủ thiếu hiểu biết cũng như sự phán xét cần thiết để thành tổng tư lệnh.
Nói về chính sách rút quân khỏi Iraq của đối thủ, ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa nhận định: “Obama có thể đưa quân đội về nước với sự thất bại. Còn tôi sẽ đưa họ về nước với niềm vinh dự”.
Trước câu hỏi về mối đe dọa tiềm tàng từ Iran, ông McCain đã nhấn mạnh tới sự cần thiết phải bảo vệ Israel. “Chúng ta không thể để xảy ra một vụ thảm sát người Do Thái lần thứ 2”.
Ông Mccain nói Mỹ không được để Iran có vũ khí nguyên tử và không bao giờ loại trừ giải pháp quân sự nhưng cũng phải thử tất cả các biện pháp, trong đó có cấm vận kinh tế và thương mại. Thượng nghị sĩ Arizona nói rằng Mỹ cần tổ chức đàm phán trực tiếp với Iran để phát đi thông điệp cứng rắn rằng hoặc là quốc gia Hồi giáo phải thay đổi, nếu không sẽ đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.
Về vấn đề môi trường, ông McCain mâu thuẫn với chính quyền Bush về cách giải quyết đối với vấn đề khí hậu nóng lên toàn cầu. Ông cũng đồng tình rằng năng lượng hạt nhân là một biện pháp sạch, an toàn để sản xuất điện và tạo ra hàng trăm nghìn việc làm.
Thượng nghị sĩ Illinois nói cắt giảm khí thải và đầu tư vào việc phát triển các nguồn năng lượng thay thế là một vấn đề an ninh quốc gia và cũng là ưu tiên đối trong chính sách môi trường.
Gia tăng các cuộc công kích
Những ngày gần đây, cả hai chiến dịch tranh cử của Obama và McCain đều tung ra các cuộc công kích nhằm vào bản thân ứng cử viên tổng thống của mỗi bên. Nhóm của McCain tập trung vào mối quan hệ của Obama với Bill Ayers, một cựu thành viên khủng bố những năm 1960.
Nhóm của ông Obama chỉ trích mối liên hệ của ông McCain với nhà tài phiệt bang Arizona Charles Keating, người bị kết án 10 năm tù vì tội gian lận tài chính.
Ứng viên phó tổng thống của đảng Cộng hòa Sarah Palin cũng không ngại chỉ trích thượng nghị sĩ Illinois. Trong khi đó, “phó tướng” của Obama là Joe Biden hiện đang tạm nghỉ tranh cử vài ngày do người mẹ vợ qua đời.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy Obama đang dẫn trước McCain với tỷ lệ khá xa. Trong cuộc thăm dò mới nhất của Viện Gallup, Obama nhận được 50% sự ủng hộ trong khi McCain là 42%. Trong cuộc thăm dò mới của CNN, Obama dẫn trước McCain với tỷ lệ 53-45%.
VTH
Theo BBC