Thứ Ba, 07/10/2008 - 09:56

Trung Quốc huỷ các trao đổi quân sự với Mỹ
(Dân trí) - Giới chức Mỹ hôm qua cho hay, Trung Quốc đã bất ngờ huỷ hàng loạt các cuộc trao đổi về quân sự với Mỹ, để phản đối kế hoạch bán vũ khí trị giá 6,5 tỷ USD của Mỹ cho Đài Loan.

Theo giới chức Lầu Năm Góc và Bộ ngoại giao Mỹ, Bắc Kinh đã thông báo cho Mỹ rằng sẽ huỷ nhiều chuyến thăm cấp cao và các kế hoạch hợp tác quân sự khác vì vụ bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan được công bố vào tuần trước.

 

"Để phản đối tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan vào tuần trước, Trung Quốc hoặc đã huỷ bỏ hoặc đã ngưng nhiều kế hoạch trao đổi về quân sự", Thiếu tá Stewart Upton, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Ông cho rằng "việc Trung Quốc tiếp tục chính trị hoá mối quan hệ quân sự sẽ khiến nhiều cơ hội bị bỏ lỡ".

 

Ngoài ra, giới chức Mỹ còn khẳng định, động thái của Trung Quốc sẽ không làm ảnh hưởng đến sự tham gia của Bắc Kinh với Washington trong nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và Iran.

 

Để phản đối hợp đồng bán vũ khí của Mỹ cho Đài Loan, Trung Quốc đã huỷ chuyến thăm Mỹ sắp tới của một tướng cấp cao, các chuyến thăm tương tự khác, cũng như các cuộc "ghé thăm" của tàu hải quân Mỹ tới hải cảng Trung Quốc, và ngưng không hạn định các cuộc thảo luận về việc ngăn chặn sự mở rộng phát triển của các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ không tham gia vào cuộc trao đổi với Mỹ về hỗ trợ nhân đạo và cứu nạn, được dự định diễn ra trước cuối tháng 11 này.

 

Trung Quốc đã nổi giận với quyết định bán gói vũ khí tiên tiến lớn của Mỹ cho Đài Loan. Gói vũ khí này gồm 182 đầu đạn tên lửa Javelin và 20 thiết bị phóng, 32 tên lửa Harpoon, 330 tên lửa Patriot , 33 trực thăng chiến đấu Apache. Trung Quốc coi vụ mua bán là sự can thiệp vào công việc nội bộ cũng như an ninh của Trung Quốc.

 

"Chính phủ và người dân Trung Quốc kịch liệt phản đối và chống lại các hành động của chính phủ Mỹ làm phương hại đến lợi ích của Trung Quốc cũng như mối quan hệ Trung - Mỹ", Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố hôm thứ bảy vừa qua và cho biết thêm đã triệu hồi các nhà ngoại giao Mỹ ở Bắc Kinh lên để phản đối.

 

Tuy nhiên, phía Mỹ thì cho rằng quyết định bán vũ khí cho Đài Loan không thể hiện sự thay đổi trong chính sách của Mỹ, và Washington chỉ đang hành động trong khuôn khổ của Luật về quan hệ với Đài Loan, theo đó, Mỹ cung cấp cho Đài Loan những thiết bị cần thiết để duy trì sự tự vệ của hòn đảo này.

 

Hôm thứ sáu vừa qua, Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng đã thông báo lên Quốc hội Mỹ kế hoạch bán vũ khí cho Đài Loan, trị giá tới 6,5 tỷ USD. Theo quy định về bán vũ khí cho quân đội nước ngoài, thỏa thuận sẽ được tiến hành nếu các nghị sỹ trong quốc hội không lên tiếng phản đối trong vòng 30 ngày.

 

Phan Anh

Theo AP