Thứ Sáu, 03/10/2008 - 17:11

"Người đẹp Cộng hoà" đấu khẩu với "cựu binh Dân chủ"
(Dân trí) - Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và đối thủ đảng Cộng hòa Sarah Palin đã chỉ trích nhau gay gắt trong cuộc tranh luận duy nhất, trực tiếp và theo dư luận là không cân sức trên truyền hình trước cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4/11 tới.

Chỉ trích nhau gay gắt

 

Cuộc tranh luận diễn ra vào tối qua theo giờ Mỹ tại đại học WashingtonSt. Louis, thủ phủ của bang Missouri. Hai đối thủ đã tranh luận gay gắt về nhiều chủ đề như kinh tế, cuộc khủng hoảng tài chính, năng lượng, sự nóng lên của khí hậu toàn cầu và chính sách ngoại giao.

 

Ngay khi bắt đầu cuộc tranh luận, ông Biden đã liên hệ John McCain như là người kế nhiệm của tổng thống Bush vốn không được ưa chuộng. “Ông ấy đã bỏ phiếu ủng hộ 4 trong tổng số 5 lần cho ngân quĩ của Tổng thống Bush. Ngân quĩ này khiến chúng ta mắc nợ 500 tỷ USD và nợ tổng cộng hơn 4.000 tỷ kể từ khi ông Bush nhậm chức”.

 

Bà Palin cáo buộc Biden chỉ nhắc lại quá khứ hơn là nhìn về tương lai. “Người Mỹ đang khao khát cuộc đối thoại thẳng thắn của McCain”.

 

Biden và Palin bắt đầu cuộc tranh luận kéo dài 90 phút của họ về chủ đề kinh tế. Bà Palin cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ một phần là do “sự hám lợi và tham nhũng” tại Phố Wall.

 

Ứng viên phó tổng thổng đảng Dân chủ Biden thì đổ lỗi một phần của cuộc khủng hoảng cho các chính sách xóa bỏ điều tiết mà ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa John McCain ủng hộ. “John McCain đã bỏ phiếu cho việc bãi bỏ sự điều tiết và đó là lý do tại sao chúng ta lại rơi vào khủng khoảng”. Biden nói thêm rằng khoản tiền cứu trợ kinh tế khổng lồ là bằng chứng cho thấy Mỹ đã có một “chính sách kinh tế tồi tệ nhất”.

 

Về chính sách ngoại giao, bà Palin cáo buộc Obama từ chối thừa nhận rằng chiến lược tăng quân tại Iraq có hiệu quả. “Sẽ là một trò hề nếu chúng ta rút khỏi Iraq vào lúc này”, bà Palin nói và miêu tả kế hoạch rút quân của ông Obama là “lá cờ trắng của kẻ đầu hàng”.

 

Joe Biden đã tấn công lại cáo buộc chính sách ngoại giao của bà Palin. Biden nói rằng McCain đã hoàn toàn sai lầm về Iraq và tới nay vẫn chưa đưa ra kế hoạch nào để chấm dứt cuộc xung đột. “Bạn phải có thời gian biểu cụ thể cho việc rút bớt quân đội và chuyển quyền kiểm soát cho người Iraq”.

 

Ông Biden, Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, phát biểu Mỹ đã lãng phí 10 tỷ USD mỗi tháng tại Iraq trong khi bỏ qua vai trò đi đầu trong cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan.

 

Hai đối thủ cũng tranh luận gay gắt về vấn đề thay đổi khí hậu. Bà Palin phát biểu rằng các hoạt động của con người không phải là nguyên nhân duy nhất gây nên sự thay đổi khí hậu.

 

Ông Biden thì nhấn mạnh, thay đổi khí hậu là một trong những điểm chính mà 2 chiến dịch tranh cử có quan điểm đối lập. Ông Biden nói thay đổi khí hậu rõ ràng là do con người gây nên và “nếu bạn không hiểu nguyên nhân là gì thì khó có thể đưa ra một giải pháp”.

 

Bà Palin nói bà có đủ năng lực để giải quyết vấn đề năng lượng vì bà đã làm việc tại Alaka, một bang có nhiều dầu mỏ. Ông Biden thì nói, ông và Thượng nghị sĩ Illinois ủng hộ công nghệ “than đá sạch”. Ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ cáo buộc McCain đã bỏ phiếu phản đối việc cấp tài chính cho các dự án năng lượng thay thế và chỉ nhìn thấy một giải pháp: “Khoan dầu, khoan dầu và khoan dầu”.

 

Joe Biden: lớn tuổi, giàu kinh nghiệm, hiểu biết nhưng quá đà?

 

Ông Biden nổi lên như một người sắc sảo trong các cuộc tranh luận vòng bầu cử sơ bộ từ hồi tháng 4/2007. Mùa bầu cử sơ bộ, phe Dân chủ có tổng cộng 26 cuộc tranh luận công khai, và ông Biden tham gia 14 trong số đó trước khi bỏ cuộc ngày 3/1/2008. Ông có thể "hạ gục" đối thủ bằng những câu đầy kiến thức. Sự hiểu biết của ông phải nói là đáng nể, và trải rộng trên nhiều lĩnh vực. 

 

Thượng Nghị sỹ Biden đã phục vụ tới bốn thập niên ở Washington, nơi ông giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện. Hơi thở mạnh, giọng khàn, ông Biden thích dùng những cụm từ như "sự thực là", hoặc "để tôi trình bày với quý vị", thực sự thu hút chú ý của người nghe. 

 

Tuy nhiên, điểm yếu của Joe Biden là đôi khi ông nói nhiều quá mức và quá bất cẩn. Và điều bất lợi to lớn trong cuộc tranh luận lần này, là ông phải "đấu khẩu" với phụ nữ. Chỉ có một lần duy nhất trong quá khứ là năm 1984, bà Geraldine Ferraro đã vào sâu tới vòng tranh luận trực tiếp với ứng viên Phó Tổng thống lúc đó là ông George Bush cha. Ông Bush tỏ ra coi thường hiểu biết của bà Ferraro trong lĩnh vực đối ngoại, và bị bà giáng trả thẳng thừng, rằng bà "gần như khinh ghét thái độ trịch thượng" của ông. 

 

Để thắng trong cuộc tranh luận ngày hôm nay, ông Biden đã có một thời gian "tập dượt" với Thị trưởng Michigan, bà Jennifer Granholm.

                                              

Sarah Palin: Trẻ tuổi, quá mới mẻ và ít được biết tới

 

Là nhân vật mới xuất hiện, bà Palin chưa có nhiều cơ hội để chứng tỏ rằng bà thực sự quan tâm một cách nghiêm túc tới các chủ đề quốc tế và quốc nội cấp bách. Thế nhưng, từ khi được ông John McCain chọn bạn tranh cử cách đây 1 tháng, Thống đốc Alaska đã cho thấy một con người khác với chức Thị trưởng thành phố nhỏ trước kia. 

 

Nhưng Palin cũng có những phát biểu xuất thần, ngắn gọn và đi thẳng vào điều mà cử tọa muốn nghe. Bà ăn nói giống như một người bình thường, hiểu được quan tâm của những người dân thường, chứ không phải các vấn đề chính trị xa vời. Bà cũng có thể nói với cử tọa bằng giọng đầy xúc cảm, rồi lại cũng có thể đanh thép khi bị dồn ép trong tranh luận. 

 

Các chuyên gia cho rằng bất lợi chính của bà Sarah Palin chỉ là chỗ bà chưa tham gia nhiều cuộc tranh luận. Thậm chí thăm dò dư luận ngay trước đó khắt khe hơn: Palin đang cản đường của John McCain.

 

Một khía cạnh nữa, trong tình hình sôi bỏng của khủng hoảng tài chính, bà Palin tỏ ra lúng túng và phát biểu quanh co. Các lời tuyên bố mập mờ, không mạch lạc đầu đuôi đã bị các diễn viên hài Mỹ lặp đi lặp lại để chọc cười thiên hạ trên truyền hình. Các buổi phát biểu trước công chúng của bà khiến người ta càng bênh vực giả thuyết: chọn bà Palin để thu hút cử tri phái nữ và những người còn lưỡng lự - điều trước đây tưởng như một giải pháp - nay thành một vấn đề cho đảng Cộng hoà.

 

Bà đã có khóa huấn luyện ăn nói cấp tốc với ông Brett O'Donnell, lãnh đạo đội hùng biện tại trường Đại học Liberty của tiểu bang Virginia ngay tại trang trại của ông John McCain ở Sedona, bang Arizona.

 

An Bình - Nhật Mai

Theo AP, Reuters, BBC