Thứ Sáu, 26/09/2008 - 15:43
Đan Mạch:
Tranh cãi chuyện đưa "nàng tiên cá" xuất ngoại
(Dân trí) - Nàng tiên cá bằng đồng của thành phố Copenhagen, công trình quốc gia 95 tuổi từng bị xâm hại như chặt đầu, bôi sơn…, đang là tâm điểm của một cuộc tranh cãi tại đất nước Đan Mạch.
Theo kế hoạch quảng bá cho thủ đô của chính phủ Đan Mạch, bức tượng cao 1,25m sẽ được đưa tới cuộc triển lãm World EXPO 2010 ở Thượng Hải, Trung Quốc trong vòng 6 tháng. Trong thời gian này, nàng tiên cá tại Copenhagen sẽ được thay thế bằng một bản sao do một họa sĩ Trung Quốc thiết kế.
Trong khi chính phủ hi vọng nàng tiên cá sẽ giúp quảng bá thương hiệu của Đan Mạch ở nước ngoài và thúc đẩy thương mại, thì kế hoạch lại vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc và các thương gia địa phương.
Đảng Nhân dân Đan Mạch (DF) - nhóm lớn thứ 3 tại quốc hội, muốn cản trở chuyến xuất ngoại của nàng tiên cá vì cho rằng điều đó gây tổn hại tới danh tiếng của Copenhagen.
“Người dân New York sẽ cảm thấy thế nào nếu họ quyết định đưa tượng Nữ thần Tự do tới Trung Quốc?”, Karin Noedgaard, phát ngôn viên về các vấn đề văn hóa của đảng DF nói. “Đây thật là một ý tưởng kỳ cục”.
Hầu hết người Đan Mạch đều không đồng tình với kế hoạch xuất ngoại của nàng tiên cá. 69% trong tổng số 5.647 người tham gia một cuộc thăm dò trên internet bỏ phiếu phản đối.
Tờ Politiken của Đan Mạch đã phát động một chiến dịch nhằm giữ nàng tiên cá ở lại quê nhà.
Cháu trai của nhà điêu khắc Edvard Eriksen, người đã tạo ra bức tượng nàng tiên cá cũng phản đối việc đưa bức tượng đi triển lãm. “Đó là công trình tiêu biểu của Đan Mạch… Không nên đưa nó tới Trung Quốc”, Erlin nói.
Lường trước sự thất bại, các nhà tổ chức triển lãm của Đan Mạch đang cân nhắc các ý tưởng khác. Giờ đây, họ có thể nghĩ tới chuyện đề nghị các nghệ sĩ Trung Quốc tạo ra bản sao của bức tượng nguyên bản và trưng bày bản sao này tại triển lãm.
Nhưng Bjarke Ingels, người tham gia dự án đưa nàng tiên cá tới Trung Quốc nói: “Sẽ là thiếu tôn trọng nếu gửi một bản sao của nàng tiên cá. Đây là sự trao đổi văn hóa và chúng tôi muốn giới thiệu tới người Trung Quốc thứ tốt nhất mà chúng tôi có”.
Bức tượng nàng tiên cá do nhà điêu khắc Edvard Eriksen thiết kế, được đặt trên một tảng đá ở cảng Copenhaghen từ năm 1913. Nàng tiên cá thu hút khoảng 3 triệu khách du lịch mỗi năm.
|
|
|
Nàng tiên cá là địa điểm thu hút du khách nhất của thủ đô Copenhagen. |
|
|
|
Bức tượng không ít lần đã bị tổn hại như một lần bị quật ngã xuống biển năm 2003 và người ta đã phải sử dụng cần cẩu để đưa nó về vị trí cũ. |
|
|
|
Nàng tiên cá bị bôi sơn đỏ năm 2007. |
|
|
|
Ai đó đã đeo khẩu hiệu ủng hộ một đội bóng đá cho bức tượng. |
|
|
|
Nàng tiên cá bị quấn khăn trùm đầu của người Hồi giáo năm 2007. |
Ánh Ninh
Theo Guardian, Spiegel