Thứ Bẩy, 20/09/2008 - 09:47

Ghế Trung Quốc ở thị trường châu Âu gây ngứa, dị ứng?
(Dân trí) - Trong lúc Trung Quốc và người dân ở nhiều nước vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ sữa nhiễm hóa chất độc hại, vài ngày qua một số khách hàng ở Pháp phàn nàn rằng những chiếc ghế họ mua có xuất xứ từ Trung Quốc gây mẩn ngứa và nhiễm trùng.

Một khách hàng có tên Caroline Morin, hôm qua cho biết cô vô cùng sốc khi nhận ra chiếc ghế cô mua hồi tháng 12 năm ngoái có vẻ như gây ra những vấn đề về da đối với cô nhiều tháng qua.

 

“Bạn cứ tưởng được ngồi trên một chiếc ghế vô cùng thoải mái, nhưng thực tế bạn lại đang có một quả bom dưới mông mình”, cô cho biết.

 

Nhà phân phối sản phẩm ghế tại Pháp, Conforama, hồi tháng 7 vừa qua đã cảnh báo khách hàng rằng một số chiếc ghế tựa và ghế sofa của họ “trong một số ít trường hợp” có nguy cơ gây dị ứng. Nhà phân phối này đã loại chúng ra khỏi thị trường. Họ hiện cho biết các vấn đề về sức khỏe trên có liên quan đến một loại hóa chất chống nấm trên ghế.

 

Sự việc được đặc biệt chú ý khi tuần này báo chí Pháp đưa thêm nhiều vụ việc người mua ghế gặp những vấn đề về da.

 

Một trong số đó là Dolores Ennrich. Cô cho biết do mắc bệnh trong thời gian dài nên tháng 3/2007 cô đã mua một chiếc ghế tựa có thể ngả ra sau được để dùng, và thường xuyên dùng nó trong ngày. Sau đó cô đã bị eczêma rất nặng, bị nhiễm trùng da ở bắp đùi trái, ở lưng và cánh tay trái, khiến cô phải nằm viện 12 ngày, và bác sỹ phải kê thuốc kháng sinh lại nhiều lần.

 

“Khỏi được một thời gian, tôi lại bị lại. Sự việc kéo dài suốt hơn một năm nay rồi”, cô cho biết. “Rất đau”.

 

Nhà phân phối Conforama cho biết họ đã cắt đứt quan hệ thương mại với nhà cung cấp Trung Quốc, Linkwise, và yêu cầu các nhà cung cấp khác không dùng hóa chất dimethyl fumarate để chống nấm mốc.

 

Một cặp vợ chồng ở Birmingham, Anh, phàn nàn chiếc ghế sofa này họ mua của Linkwise khiến người chồng bị mẩn ngứa.

 

Được biết Linkwise có trụ sở ở thành phố công nghiệp Đông Quản, miền nam Trung Quốc.

 

Theo người phát ngôn của Conforama, bà Stephanie Mathieu, thông thường chỉ một túi nhỏ hóa chất chống nấm mốc được cho vào ghế, nhưng một số có chứa tới 10 túi. Và bà cho biết, công ty Trung Quốc giải thích “do sản phẩm được sản xuất vào mùa mưa, nên họ đã quyết định cho thêm các túi chống ẩm mốc vào ghế”.

 

Conforama cho biết họ đã bán 38.000 ghế của Linkwise và cho đến nay khách hàng đã trả lại 800 chiếc.

 

Tờ Le Parisien, tờ báo đưa tin sâu về vụ việc tuần này, cho biết thanh tra thị trường của Bộ tài chính Pháp hiện đang điều tra để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

 

Theo Morin, cô không hề biết về mối liên hệ giữa những vấn đề về da với chiếc ghế tựa cô đang dùng cho đến khi nhận được thư của nhà phân phối Conforama vào tháng 7 vừa qua. “Chiếc ghế đã ra khỏi nhà tôi một tháng nay. Tôi cảm thấy đã khá hơn, nhưng những vấn đề về da vẫn chưa hết”, cô cho biết.

 

Ngoài ra, cũng xuất hiện một số trường hợp bị mẩn ngứa ở Anh. Luật sư người Anh Christian Shotton cho biết công ty luật của ông, Russell, Jones & Walker, hiện đang đại diện cho 1.300 người đã mua ghế Linkwise của các hãng bán lẻ Anh, để đòi bồi thường. Ông cũng cho biết, đã xuất hiện một số trường hợp khác ở Thụy Điển và Phần Lan.

 

Hiện phía công ty của Trung Quốc Linkwise chưa chính thức lên tiếng về vụ việc này.

Phan Anh

Theo AP