Ngoài ra, đại sứ Venezuela cũng bị trục xuất khỏi Mỹ, tuy rằng động thái này chỉ mang tính hình thức, vì ông Chavez đã đưa người của mình về nước rồi.
“Ở Mỹ những ai gào to nhất sẽ không được chú ý”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Sean McCormack cho biết sau khi ông Chavez cũng dùng những lời lẽ được cho là xúc phạm để tố cáo Mỹ đang can thiệp vào châu Mỹ Latinh.
Sự việc bắt đầu vào hôm thứ tư vừa qua, khi Tổng thống Bolivia Evo Morales trục xuất đại sứ Mỹ tại nước này, tố cáo đại sứ Mỹ kích động các cuộc biểu tình bạo lực. Ngày hôm sau, để thể hiện tình đoàn kết, ông Chavez cũng tố cáo “đế quốc Mỹ” giúp lên kế hoạch lật đổ ông. Sau đó, ông cho đại sứ Mỹ 72 giờ để ra khỏi Venezuela.
Tuy nhiên, trong tuyên bố hôm qua, người phát ngôn khẳng định: “Âm mưu có ý nghĩa duy nhất ở khu vực này là cam kết chung của các nước dân chủ, củng cố thêm nhiều cơ hội cho người dân của họ. Cuộc lật đổ duy nhất mà chúng tôi kiếm tìm là lật đổ nghèo đói”, McCormack cho biết.
Ngoài ra, Bộ tài chính Mỹ cáo buộc hai quan chức tình báo cấp cao và vị bộ trưởng nội vụ mới về hưu của của Venezuela đã hỗ trợ cho quân nổi dậy FARC ở Colombia, cung cấp vũ khí và giúp đỡ những kẻ buôn ma tuý.
Vì vậy, Mỹ ban lệnh cấm tất cả các công dân Mỹ làm ăn, giao thương với các quan chức này, và đóng băng tất cả tài sản của họ tại Mỹ (nếu có).
Tuy nhiên, không lâu sau bình luận của người phát ngôn McCormack, Honduras tuyên bố sẽ ngưng nhận thư uỷ nhiệm chỉ định đại sứ Mỹ mới để thể hiện tình đoàn kết với Venezuela và Bolivia. Tổng thống Honduras Manuel Zelaya cho biết các quốc gia Trung Mỹ sẽ không phá vỡ mới quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, ông cho rằng các nước nhỏ cần phải đoàn kết với nhau. “Các cường quốc thế giới phải đối xử với chúng tôi công bằng và phải tôn trọng chúng tôi”. Theo kế hoạch trước đó, Tổng thống Zelaya nhận thư uỷ nhiệm của nhà ngoại giao Mỹ Hugo Llorens vào ngày hôm qua.
Hiện Tổng thống Nicaragua, một đồng minh thận cận của ông Morales, chưa tuyên bố liệu ông có hành động nào đối với đại sứ Mỹ tại nước này hay không.
Những động thái mới của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Mỹ - Venezuela khiến dấy lên lo ngại về bóng ma “cơn sốt” giá dầu. Cũng trong ngày Tổng thống Chavez tuyên bố trục xuất đại sứ Mỹ ông cảnh báo, giá dầu thô thế giới có thể ngay lập tức tăng lên gấp đôi, lên tới hơn 200 USD/thùng, nếu ông cắt nguồn cung dầu cho nước Mỹ. Venenzuela hiện là nhà cung cấp dầu lớn của Mỹ và Mỹ là khách hàng số 1 của quốc gia Nam Mỹ này.
Phan Anh
Theo AP, Reuters