Thứ Sáu, 12/09/2008 - 17:01

Palin để ngỏ khả năng chiến tranh với Nga
(Dân trí) - Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình kể từ khi được chọn làm ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa, bà Sarah Palin đã ủng hộ Gruzia gia nhập NATO và không loại trừ khả năng chiến tranh với Nga, nếu Mátxcơva tấn công Tbilisi.

Thống đốc Alaska Sarah Palin đã bảo vệ lập trường cứng rắn của bà đối với an ninh quốc gia trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC News đúng lễ kỷ niệm 7 năm các vụ khủng bố 11/9.

 

Ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hòa cho biết, bà ủng hộ Gruzia và Ukraine gia nhập NATO, bất chấp sự phản đối của Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Trước câu hỏi liệu Mỹ sẽ tiến hành chiến tranh với Nga nếu nước này tấn công Gruzia, khi nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết cũ đã là thành viên của NATO, bà Palin nói: “Có lẽ là có”.

 

“Ý tôi là, theo thỏa thuận của NATO, một khi bạn là đồng minh của khối, bạn sẽ được giúp đỡ nếu bị một nước khác tấn công”.

 

“Tôi nghĩ rằng khi các quốc gia dân chủ nhỏ hơn bị một cường quốc lớn hơn xâm chiếm, chúng tôi phải có biện pháp đối phó. Chúng tôi phải chứng tỏ sự ủng hộ, trong trường hợp này, đối với Gruzia. Sự ủng hộ có thể là các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại Nga”.

 

Bà Palin đưa ra những bình luận trên cùng thời điểm ông Putin khẳng định Nga không có ý định xâm phạm chủ quyền của Gruzia. Nhưng ông Putin đã bảo vệ mạnh mẽ quyết định đưa quân tới nước láng giềng và rằng Nga phải hành động sau khi Gruzia tấn công Nam Ossetia hồi tháng trước.

 

Bà Palin cũng thể hiện quan điểm cứng rắn đối với Iran và nói rằng chính sách ngoại giao của ông Bush rất “ổn”, nhưng có những sai lầm trong vấn đề Iraq.

 

Trong khi đó, Đảng Dân chủ cho rằng bà Palin không có kinh nghiệm giải quyết các vấn đề ngoại giao. “Không có gì ở bà Palin để đảm bảo rằng bà ấy sẽ giải quyết tốt các vấn đề an ninh quốc gia”, một cố vấn hàng đầu của Thượng nghị sĩ Obama nói.

 

VTH
Theo Ria, AP