(Dân trí) - Thủ tướng Nga Putin hôm qua đã một lần nữa cảnh báo phương Tây về một cuộc chạy đua vũ trang mới tại châu Âu bằng việc triển khai hệ thống tên lửa của Mỹ gần biên giới Nga, nhưng khẳng định một cuộc Chiến tranh Lạnh mới là không có cơ sở.
Phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ biển Đen, ông Putin đã cảnh báo Cộng hoà Séc và Ba Lan trước việc 2 nước này cho phép Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa. Washington nói hệ thống này nhằm vào những “quốc gia thù địch” như Iran, nhưng Mátxcơva lo ngại kế hoạch sẽ đe doạ an ninh Nga.
“Mục tiêu của chúng tôi sẽ hướng vào các nước này (Séc và Ba Lan) ngay khi các tên lửa của Mỹ được đưa tới”, ông Putin nói. “Xin đừng khởi động một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Âu. Điều đó không cần thiết. Chúng tôi phải làm gì? Chỉ ngồi im trong khi họ triển khai tên lửa hay sao?”
Thủ tướng Nga cũng tuyên bố nếu Ukraine, nước cộng hoà thuộc liên bang Xô viết cũ, gia nhập NATO thì điều đó rất bất lợi.
Ông Putin tỏ ra không quan tâm lắm về những biện pháp trừng phạt Nga mà một số thành viên thuộc Liên minh châu Âu, trong đó có các quốc gia vùng Baltic, đã đề xuất. Liên minh châu Âu hiện vẫn đang chia rẽ về việc có nên trừng phạt hoặc trừng phạt như thế nào đối với nhà cung cấp năng lượng lớn nhất của họ.
“Trong bối cảnh toàn cầu, tốt hơn là nên ủng hộ lẫn nhau”, ông Putin nói. “Rủi ro sẽ xảy ra ở cả hai phía. Chúng tôi cũng đang rủi ro khi đầu tư hàng chục tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ”.
Cựu tổng thống và giờ là Thủ tướng Putin, người đã đưa lập trường cứng rắn về cuộc xung đột tại Gruzia, cho rằng chính Washington chứ không phải Mátxcơva đã gợi lại giọng điệu thời Chiến tranh Lạnh.
“Ngày nay không có những mâu thuẫn hệ tư tưởng, không có cơ sở cho một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Không có cơ sở về sự thù hận lẫn nhau… Nga không có tham vọng đế quốc”.
Cũng tại cuộc họp báo kéo dài 3 giờ đồng hồ ở Sochi, ông Putin đã cáo buộc Mỹ đang hành động giống như “một Hoàng đế La Mã”, nhưng nói thêm rằng Mátxcơva sẽ vẫn duy trì mối quan hệ với tổng thống tiếp theo của Mỹ, người sẽ “lộ diện” trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11 tới.
VTH
Theo Reuters