(Dân trí) - 7 năm sau các vụ tấn công 11/9/2001, al-Qaeda đã tiến hành hàng loạt các hành động bạo lực trên khắp Pakistan, trong khi đồng minh của mạng lưới khủng bố này là Taliban cho thấy sự trở lại đẫm máu tại Afghanistan.
Al-Qaeda và các “đối tác” địa phương của tổ chức này đã gây bất ổn tại quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân Pakistan và phần lớn đã kiểm soát khu vực biên giới tây bắc của nước này. Còn Afghanistan bị biến thành một trung tâm bạo lực. Mặc dù al-Qaeda phải “lùi bước” tại Iraq sau khi cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường, sự ảnh hưởng của nó giờ đây lại mạnh lên ở Pakistan và Afghanistan, những nơi mà người ta sợ rằng các cuộc tấn công khủng bố chống lại phương Tây đang được lên kế hoạch.
Osama bin Laden và nhân vật số 2 của al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chúng có thể đang ẩn náu tại khu vực bộ lạc của Pakistan giáp Afghanistan và vẫn đang sử dụng truyền thông để phát đi thông điệp thù hận.
Tuần này, Tổng thống Mỹ Bush tuyên bố sẽ triển khai thêm hàng nghìn quân tại Afghanistan và quyết định này như một lời thừa nhận rằng sứ mệnh ở đó đang gặp nguy hiểm. Ở miền nam và miền đông đất nước, tình trạng nổi loạn đã bùng phát trong hơn 3 năm qua, làm đảo ngược chiến thắng ban đầu của liên quân Mỹ tại Afghanistan ngay sau sự kiện 11/9.
“Chúng ta đã loại bỏ nhiều tên khủng bố quan trọng trong al-Qaeda nhưng những kẻ này lại nhanh chóng được thay thế”, Christine Fair, một nhà phân tích của Rand Corp., một tổ chức nghiên cứu tư của Mỹ bình luận. “Không có gì phải nghi ngờ khi nói rằng Pakistan giờ đây đã kém an toàn hơn nhiều so với trước khi phát động cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Cũng không thể phủ nhận được rằng chúng ta đang thất bại tại Afghanistan. Taliban đang mở rộng với sự thành công đáng báo động”.
Sau khi Pakistan tham gia cuộc chiến chống khủng bố của Washington, quốc gia Nam Á này đã lần đầu tiên chứng kiến các cuộc tấn công nhằm vào quân đội chính phủ, cơ quan tình báo ISI, lực lượng bán quân sự. Các nhóm cực đoan Hồi giáo tại Pakistan, vốn không gây ra nhiều nguy hiểm đối với đất nước, giờ đây lại “đồng cảm” với hệ tư tưởng thánh chiến toàn cầu của al-Qaeda và cũng có thể phản lại chính đất nước của mình.
Các nhóm nổi loạn mới cũng đã phát triển ở Pakistan, mà đáng chú ý nhất là Tehreek-i-Taliban, một phong trào với hàng nghìn quân hiện đang kiểm soát phần lớn khu vực bộ lạc dọc biên giới Afghanistan. Trong năm qua, Pakistan đã bị rung chuyển bởi hàng loạt các vụ đánh bom, các cuộc đột kích xảy ra nhiều và đẫm máu hơn, thậm chí tại Afghanistan.
Al-Qaeda cũng đã thành công khi thu phục nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan khác ở Pakistan, như Jaish-e-Mohammed và Lashkar-e-Jhangvi, mà các căn cứ trên khắp đất nước của các nhóm này có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công. Một số trong các nhóm này có quan hệ với với các cơ quan tình báo Pakistan. Nhưng khả năng kiểm soát chúng của Pakistan lại giảm đi kể từ khi liên minh với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.
“Các nhóm cực đoan đã vượt ra khỏi vòng kiểm soát. Một số có liên quan tới các hoạt động giáo phái, một số đang giao chiến tại Kashmir. Các quan chức thì lúng túng, họ không có chiến lược nào để kiểm soát những nhóm này”, Muhammed Amir Rana, giám đốc Viện nghiên cứu hòa bình Pakistan và là một chuyên gia cố vấn độc lập tại Islamabad nhận xét.
Nhưng trong khi Pakistan rơi vào hỗn loạn thì cuộc sống tại Afghanistan bất ổn hơn nhiều so với khi nằm dưới sự thống trị của Taliban vào những năm 1990.
Chủ nghĩa chống Mỹ đang ngày càng gia tăng trên khắp thế giới Hồi giáo và trong các cộng đồng di cư Hồi giáo ở phương Tây đã giúp các nhóm Hồi giáo cực đoan tuyển thêm nhiều tân binh. Và mặc dù cơ bản đã không còn nằm trong sự kiểm soát trung tâm của al-Qaeda, các nhóm khủng bố địa phương được Osama bin Laden truyền cảm hứng, đã dàn dựng một loạt các cuộc tấn công giết người nhằm vào London và Madrid. Một loạt các âm mưu khác đã được lên kế hoạch trước khi chúng trở thành hiện thực.
“Al-Qaeda ngày nay vẫn là một mối đe dọa nguy hiểm. Tổ chức này có một nơi ẩn náu an toàn tại Pakistan, một đồng minh đang hồi sinh ở Taliban và có thể hoạt động trên phạm vi toàn cầu”, cựu quan chức CIA Bruce Riede nói. “Tôi nghĩ nó vẫn là một mối đe dọa chiến lược và những ai không đồng tình với quan điểm này có nghĩa là họ đã đánh giá thấp al-Qaeda”.
VTH
Theo Globe and Mail