(Dân trí) - Hàng loạt quan chức của chính phủ phụ trách thu tiền của các công ty khoan dầu trên đất Mỹ đã bị cáo buộc “vi phạm đạo đức”, khi nhận quà và cả tình của những công ty mà họ giám sát.
Một cuộc điều tra do Phòng nội vụ tiến hành cho thấy, một số nhân viên của họ đã nhận quà cáp và đôi khi là cả “tình biếu không” của những người mà họ đang giám sát. Một số khác bị cáo buộc vi phạm hợp đồng và làm cả nhà tư vấn riêng cho các công ty dầu lửa.
Phòng nội vụ là cơ quan của chính phủ, phụ trách thu hàng tỷ đô la mỗi năm của các công ty đang khai thác dầu lửa trên đất Mỹ.
Một số quan chức cấp cao nhất dính líu tới vụ bê bối này đã từ chức hoặc đã về hưu.
Các công ty dầu lửa có tên trong cuộc điều tra này gồm Chevron Corp, Shell Oil, Hess Corp và Gary Williams Energy Corp.
Đây là cuộc điều tra được trưởng ban thanh tra của Phòng nội vụ, ông Earl E Devaney, tiến hành suốt hai năm qua. Qua điều tra họ phát hiện một số nhân viên chính phủ, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, đã lên giường với các công ty dầu lửa mà họ được chỉ định giám sát.
Trưởng ban thanh tra cho biết, ông đã phát hiện ra “văn hoá lạm dụng vật chất và văn hoá lang chạ” của một nhóm nhỏ cá nhân “hoàn thoàn thiếu tiêu chuẩn đạo đức của chính phủ”.
Các nhân viên chính phủ bao biện rằng họ cảm thấy để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó, họ cần phải tham gia vào các sự kiện xã hội với các đại diện của các công ty dầu lửa, để biết được những “thông tin tình báo về thị trường”.
Những sự việc không hay trên xảy ra trong những năm từ 2002-2006, và tổng cộng có 19 người, từng và đang làm việc tại các văn phòng ở Denver và Washington của Cơ quan dịch vụ quản lý khoáng sản (MMS), dính tới vụ bê bối này.
Họ tham gia vào chương trình thu và bán dầu lửa cùng khí đốt được các công ty năng lượng trao lại để họ được phép khoan dầu trên đất Mỹ. Năm ngoái chương trình này đã thu về 4 tỷ USD.
Ông Devaney cho biết, 1/3 trong tổng số 55 nhân viên của văn phòng MMS tại Denver được phát hiện đã tiếp xúc và nhận hàng loạt món quà của các công ty mà họ đang giám sát. Trong đó có hai người đã nhận quà và tiền tặng ít nhất là 135 lần.
Rất nhiều nhân viên tại một văn phòng đã thú nhận dùng thuốc và có “quan hệ tình ái ngắn ngủi với các đối tác”, ông cho biết thêm.
Chủ tịch Uỷ ban giám sát và cải cách chính phủ của Hạ viện Mỹ, Henry Waxman, hôm qua tuyên bố ông sẽ tổ chức các buổi điều trần về vụ việc vào tuần sau.
Hầu hết các công ty được khai thác dầu trên đất Mỹ đều trả tiền mặt cho chính phủ, tuy nhiên trong những năm gần đây chính phủ đã nhận một phần tiền đó bằng các sản phẩm khác. Ngoài ra, một số dầu được bán ra thị trường tự do, thay vì chuyển vào Cơ quan dự trữ dầu lửa chiến lược của quốc gia. Đầu năm nay, Quốc hội Mỹ cũng thông qua luật cho phép ngừng chuyển dầu vào Cơ quan dự trữ dầu để giúp giảm bớt “nhiệt” giá xăng dầu.
Cuộc điều tra được thực hiện khi năm 2006 một nhân viên ở văn phòng tại Denver đã gọi điện thông báo đã có những sai phạm về đạo đức ở cơ quan này.
Phan Anh
Theo AP, BBC