Chủ Nhật, 07/09/2008 - 8:05 AM

Chồng bà Bhutto đắc cử Tổng thống Pakistan

(Dân trí) - Chồng của cựu thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto, ông Asif Ali Zardari, đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm qua, trong khi bạo lực tiếp diễn khiến hàng chục người thương vong.

“Ông Zardari đã được bầu làm tổng thống trong một cuộc bỏ phiếu kín tại quốc hội và hội đồng địa phương của bốn tỉnh”, các quan chức bầu cử tại Pakistan khẳng định.

 

Mặc dù các con số chính thức tại tỉnh Punjab và quốc hội vẫn chưa được công bố hết, nhưng các quan chức trong hội đồng bầu cử nói rằng ông Zardari đã giành 362 phiếu - số phiếu cần thiết để ông công bố chiến thắng.

 

Cùng ngày, đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) cũng ra tuyên bố thừa nhận thất bại trong cuộc chạy đua này. Cựu thủ tướng Nawaz Sharif tuần trước đã rút đảng PML-N của mình ra khỏi liên minh, cáo buộc ông Zardari là không chịu giữ lời trong một số vấn đề lớn.

 

Chính trị gia nhiều tranh cãi

 

Ông Zardari là một trong những chính trị gia gây nhiều tranh cãi ở Pakistan. Zardari năm nay 53 tuổi, hiện là đồng chủ tịch của Đảng Nhân dân Pakistan (PPP). Ông đã là đại biểu quốc hội và Bộ trưởng Môi trường-Đầu tư trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của vợ ông từ năm 1993-1996.

 

Zardari từng ngồi tù 11 năm. Năm 1990, ông bị bắt vì cáo buộc hăm doạ để tống tiền, nhưng sau đó đã được ra tù năm 1993.Cuối năm 1996, Zardari bị bắt lần nữa vì tội tham nhũng, nhưng được thả ngay sau đó. Chỉ vài ngày sau, ông lại bị bắt vì âm mưu ám sát em trai của vợ. Năm 2004, Zardari phủ nhận mọi tội lỗi. Năm 2007, Tổng thống Pervez Musharraf xoá bỏ mọi cáo buộc đối với hai vợ chồng ông.

 

Ông Zardari trở thành trung tâm của quyền lực chính trị sau khi vợ ông, bị ám sát tháng 12 năm 2007, và trở thành chủ tịch PPP.

 

Trong những tháng gần đây, ông Zardari đã nỗ lực chứng tỏ năng lực chính trị của mình khi thành lập một liên minh lớn nhằm thu hẹp ảnh hưởng của cựu tổng thống Musharraf một cách hòa bình.

 

Ông Zardari được nhìn nhận là một nhân vật thân phương Tây và ủng hộ cuộc chiến chống khủng bố của Washington.

 

Hàng loạt thách thức

 

Tại Pakistan, tổng thống có rất nhiều quyền hạn, có quyền giải tán Quốc hội, bãi nhiệm chính phủ và chỉ định các chức vụ chủ chốt của Nhà nước và quân đội.

 

Nhiều ý kiến dự báo tân Tổng thống Asif Ali Zardari sẽ phải đối diện với các cuộc tranh chấp quyền lực. Người được báo chí và truyền thông ám chỉ nhiều nhất như đối thủ số một cạnh tranh với tân Tổng thống Zardari và vị thế của PPP chính là cựu thủ tướng Nawaz Sharif.

 

Ngoài ra, với vai trò tổng thống, ông Zardari sẽ phải tìm cách cân bằng những đòi hỏi của Mỹ, quân đội đầy quyền lực của Pakistan và thái độ phản đối Mỹ của người dân trong nước.

 

Giờ cũng là lúc hơn bao giờ hết, Pakistan cần có một người cầm lái vững chắc, vì nước này đang gần như khánh tận, lạm phát tăng vọt, phá kỷ lục châu Á. Vấn đề gần như cấp bách nhất là chính phủ sẽ phải giải quyết những nhu cầu cấp thiết về năng lượng của Pakistan.

 

Các vụ khủng bố tự sát thì diễn ra không dứt, mà điển hình là vụ mới xảy ra tại thành phố Peshawar (Tây Bắc Pakistan) cùng ngày Pakistan tiến hành bầu cử làm ít nhất 14 người thiệt mạng, trong đó có 5 cảnh sát, và hàng chục người khác bị thương. Căng thẳng đã gia tăng thêm trong tuần này sau vụ mưu sát thủ tướng Yousuf Raza Gilani.

 

Thêm vào đó, trong những ngày qua, từ Afghanistan, Mỹ đã mở nhiều vụ oanh kích sang miền Đông Bắc Pakistan nhắm vào tổ chức khủng bố Al Qaida, khiến quan hệ giữa hai đồng minh thêm rắc rối.

 

Đó là là chưa kể, liên minh cầm quyền của ông Zardari, mới được thành lập tháng 3 vừa qua, nay gần như bị tê liệt do bất đồng nội bộ quá gay gắt. Liên minh này gần đây đã mất sự yểm trợ của đảng do cựu thủ tướng Nawaz Sharif lãnh đạo.

 

Nguyễn Viết

Theo Reuters, BBC, AP