(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice hôm qua đã đến Lybia để hội đàm với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi trong một chuyến viếng thăm được các quan chức Mỹ đánh giá là "lịch sử".
“Quan hệ Mỹ - Libya bắt đầu với một khởi động tốt đẹp”, bà Rice nói trước báo giới khi trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên thăm đất nước Bắc Phi này trong 55 năm qua. “Đây chỉ là sự khởi đầu, nhưng sau rất, rất nhiều năm, Mỹ và Lybia đang thiết lập được một con đường tiến lên phía trước”.
Trước khi đến Lybia, bà Rice đã nói đến nổi "thống khổ" gây ra bởi lập trường đối nghịch với phương Tây của Lybia.
Chuyến thăm này có thể bị lu mờ vì Libya không chịu thanh toán khoản tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân của vụ nổ bom trên một chuyến bay thương mại của Mỹ trên bầu trời Lockerbie hồi năm 1988.
Libya bị Bộ Ngoại Giao Mỹ liệt tên trong danh sách những nước bảo trợ cho khủng bố mãi cho tới năm 2003, khi Lybia tuyên bố hủy bỏ số vũ khí có mức hủy diệt cao.
Bà Rice nói rằng chuyến thăm của bà cho thấy rằng Hoa Kỳ không có kẻ thù truyền kiếp. "Chuyến thăm này cho thấy rằng khi các nước sẳn sàng thay đổi chiến lược, Mỹ cũng sẵn sàng đáp ứng", bà Rice đã nói với báo chí trên đường đi đến Tripoli.
Trước đó, bà nhìn nhận đây là “giây phút lịch sử” và chỉ đến "sau một loạt các khó khăn, trong đó nổi thống khổ của dân chúng sẽ không bao giờ bị bỏ quên".
Một thỏa thuận về thương mại và đầu tư cũng có thể sẽ được ký và hai nước cũng đang đàm phán về một bản ghi nhớ quân sự theo đó hai nước sẽ hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố.
Dư luận cho rằng mặc dù chuyến viếng thăm đa phần có tính biểu tượng, nhưng nhiều người tại Lybia tin là mối quan hệ song phương sẽ được cải thiện về lâu về dài.
Bà Rice cũng sẽ viếng thăm Tunisia, Algeria và Morocco.
Nhật Mai
Theo Reuters, BBC