Thứ Ba, 02/09/2008 - 08:49
EU ngưng đàm phán đối tác với Nga
(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) sẽ ngừng các cuộc thảo luận về thoả thuận hợp tác và đối tác mới với Nga cho đến khi nước này rút hết quân ở Gruzia theo thoả thuận hoà hình do Pháp bảo trợ.
Phát biểu với báo giới ngay sau cuộc họp khẩn của EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso nói: "Mọi cuộc gặp bàn về thoả thuận đối tác này sẽ bị hoãn lại cho đến khi nào điều khoản rút hết quân khỏi Gruzia được tôn trọng. Rõ ràng là sau những sự việc gần đây, chúng tôi không thể tiếp tục như không có gì xảy ra”.
Các nhà lãnh đạo cho hay kỳ hạn của các cuộc đối thoại này, lúc đầu được hoạch định vào giữa tháng 9/8, sẽ phụ thuộc vào việc các lực lượng Nga lùi trở lại các vị trí mà trước ngày 7/8.
Ông Sarkozy, Tổng thống Pháp - nước đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên của EU, nói cuộc khủng hoảng có nghĩa là khối EU sẽ phải xem xét lại các quan hệ với Nga. Ông nói: "EU sẽ hoan nghênh một quan hệ đối tác thực sự với Nga, một quan hệ nằm trong lợi ích của tất cả, nhưng để có một quan hệ như vậy phải có nỗ lực của cả hai bên".
Tổng thống Pháp cũng thông báo là ông sẽ đi Mátxcơva vào đầu tuần tới cùng với ông Barroso và người phụ trách chính sách đối ngoại EU Javier Solana, nhằm thực hiện một cuộc họp "quan trọng" với chính phủ Nga.
Ông Sarkozy cũng đã tuyên bố EU lên án động thái của Nga thừa nhận độc lập của các vùng lãnh thổ Nam Ossetia và Abkhazia của Gruzia.
Trong khi đó, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU Javier Solana cho biết EU đã chuẩn bị gửi hàng trăm quan sát viên dân sự tới Gruzia để kiểm tra việc Nga tuân thủ hiệp định ngừng bắn do EU làm trung gian.
Trước đó, Nga cảnh báo các hậu thuẫn thêm nữa cho Gruzia sẽ là một sai lầm có tính "lịch sử". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã kêu gọi cấm vận cung cấp vũ khí cho Gruzia cho tới khi một chính phủ mới được hình thành.
Nguyễn Viết
Theo AP, Reuters