Thứ Hai, 01/09/2008 - 08:48
Tổng thống Nga: Không thể chấp nhận một thế giới đơn cực
(Dân trí) - Chỉ 1 ngày trước khi Liên minh châu Âu (EU) triệu tập phiên họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng Gruzia, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua đã vạch ra 5 điểm chính là cơ sở cho chính sách đối ngoại sắp tới của nước này.
Phát biểu gần khu nghỉ mát Sochi bên bờ biển Đen, ông Medvedev nêu rõ 5 quan điểm:
Thứ nhất là sự mạnh hơn của các nguyên tắc cơ bản trong luật quốc tế.
Điểm thứ hai, thế giới phải là đa cực."Một thế giới đơn cực là điều không thể chấp nhận được", ông Medvedev nói. Ông cho rằng Nga không thể chấp nhận một trật tự thế giới mà mọi quyết định chỉ do một nước đưa ra, ngay cả đó là một cường quốc như Mỹ “vì một thế giới như vậy không ổn định và bị đe doạ bởi các cuộc xung đột”.
Thứ ba, Nga không tìm kiếm sự đối đầu với bất kỳ nước nào. Ông nói: “Nga không muốn bị cô lập. Chúng tôi sẽ phát triển nhiều nhất có thể quan hệ hữu nghị với châu Âu, Mỹ và các nước khác trên thế giới”.
Thứ tư, Nga sẽ bảo vệ sinh mạng của mọi công dân “bất kể họ là ai”. Thứ năm, Mátxcơva sẽ nỗ lực phát triển quan hệ trong các khu vực thân thiện.
Về khả năng Mátxcơva sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt chống các nước khác, ông nói những biện pháp này sẽ chỉ được áp dụng “trong những tình huống cùng cực”. Ông Dmitry Medvedev cũng một lần nữa tuyên bố Nga sẽ không sửa đổi quyết định công nhận độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia.
Hôm nay, 1/9, EU dự kiến sẽ thảo luận về quan hệ tương lai với Nga. Một số nước gồm Anh và Ba Lan trước đó đã kêu gọi áp đặt biện pháp trừng phạt Nga cũng như hoãn các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác và hợp tác mới với Mátxcơva.
Nguyễn Viết
Theo RIA Novosti