(Dân trí) - Sau khi ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Obama đã chọn được “phó tướng” cho mình, hiện mọi con mắt đổ dồn về phía ứng cử viên của đảng Cộng hòa, John McCain, xem ông sẽ chọn ai cho tấm vé liên danh tranh cử.
1. Joe Lieberman
Joe Lieberman (sinh ngày 24/2/1942), là thượng nghị sỹ đại diện cho bang Connecticut. Ông trúng cử thượng viện lần đầu tiên vào năm 1988, và vào ngày 7/11/2006, ông trúng cử nhiệm kỳ thứ 4 trong Thượng viện. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000, Lieberman là ứng viên phó tổng thống của đảng Dân chủ, liên danh cùng với ông Al Gore. Ông và Al Gore giành được đa số phiếu phổ thông nhưng lại không giành được số phiếu đại cử tri cần thiết để trở thành tổng thống. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2004, ông cũng từng chạy đua để giành tấm vé đề cử của đảng Dân chủ, nhưng không thành.
Trong cuộc tái tranh cử vào Thượng viện năm 2006, Lieberman bị thua trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, nhưng lại chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử với tư cách là ứng cử viên của đảng thứ ba. Lieberman trở thành thượng nghị sỹ đảng “Dân chủ Độc lập” trong Thượng viện.
Nhưng hồi tháng 12 năm ngoái, Lieberman đã vượt qua “biên giới” của đảng Dân chủ, ủng hộ cho nỗ lực tranh cử tổng thống của ứng viên đảng Cộng hoà McCain và nay trở thành một trong những ứng viên “phó tướng” sáng giá của McCain.
2.Mitt Romney
Mitt Romney (sinh ngày 12/3/1947) là một doanh nhân và từng là Thống đốc bang Massachusetts. Ông cũng tham gia chạy đua giành tấm vé đề cử của đảng Cộng hoà vào Nhà Trắng năm nay nhưng thất bại.
Romney là Tổng giám đốc công ty Bain & Company, một công ty tư vấn quản lý, và là người đồng sáng lập Bain Capital, công ty đầu tư cổ phiếu tư nhân. Sau khi làm kinh doanh và làm giám đốc điều hành Thế vận hội mùa đông năm 2002, Romney đắc cử thống đốc thứ 70 của bang Massachusetts vào năm 2002. Ông phục vụ một nhiệm kỳ và không tái tranh cử vào năm 2006. Nhiệm kỳ thống đốc bang của ông kết thúc vào ngày 4/1/2007.
Romney là người được yêu mến ở bang Michigan, nơi cha ông từng là thống đốc.
3. Charlie Crist
Thống đốc Florida Charlie Crist sinh ngày 24/7/1956, là người ủng hộ, khuyến khích lớn cho chiến dịch tranh cử của ông McCain. McCain đã giành chiến thắng ở Florida và giành luôn tấm vé đề cử của đảng Cộng hoà.
4. Timothy Pawlenty
Timothy Pawlenty sinh ngày 27/11/1960, là thống đốc thứ 39 của Minnesota. Ông đang ở nhiệm kỳ thứ hai làm thống đốc bang Minnesota. Ngoài ra, ông còn là đồng chủ tịch cho chiến dịch tranh cử quốc gia của ứng viên tổng thống McCain. Pawlenty sẽ có nhiều cơ hội “ra mắt” tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hoà, vì đại hội sẽ diễn ra ở quê hương ông tại St.Paul.
5. Sarah Palin
Sarah Palin (sinh ngày 11/2/1964) là thống đốc trẻ nhất lịch sử Alaska và cũng là “bóng hồng” đầu tiên ngồi ở vị trí này. Kể từ khi nhậm chức vào năm 2006, Sarah Palin liên tục có số phiếu ủng hộ là trên 80%. Trước khi trở thành thống đốc bang, Palin từng là thị trưởng Wasilla.
6. John Thune
John Thune (sinh ngày 7/1/1961) là thượng nghị sỹ đại diện cho bang South Dakota.
Sau ba kỳ là đại diện duy nhất của bang South Dakota tại Thượng viện Mỹ, năm 2002, John Thune đã bị thua trước đối thủ đảng Dân chủ Tim Johnson trong cuộc đua vào Thượng viện với tỷ lệ sát sao. Nhưng 2 năm sau, ông đã giành được sự chú ý của cả nước Mỹ, khi đánh bại đối thủ Tom Daschle, trong một cuộc đua lịch sử được báo chí quốc gia đặc biệt quan tâm.
Nguyên Hạ
Theo AP