(Dân trí) - Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice đã đến Warsaw và cùng người đồng cấp Ba Lan Radek Sikorski ký thoả thuận chính thức, theo đó xác định vị trí xây dựng tấm chắn phòng thủ tên lửa của Mỹ trên lãnh thổ Ba Lan.
Thỏa thuận này còn chờ Quốc hội Ba Lan phê chuẩn và cần có chữ ký của Tổng thống Lech Kaczynski.
Ba Lan đồng ý ký thỏa thuận trên sau khi Mỹ đáp ứng yêu cầu giúp cải thiện hệ thống phòng không của Ba Lan bằng tên lửa Patriot tầm ngắn và đảm bảo hỗ trợ Ba Lan trong trường hợp có bất cứ vụ tấn công nào xảy ra với họ.
Trước đó, Mỹ và CH Séc đã đạt được thoả thuận xây dựng hệ thống radar nhằm theo dõi những tên lửa này.
Trong phản ứng đầu tiên, cùng ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố các thoả thuận của Mỹ triển khai tấm chắn tên lửa ở Ba Lan và CH Séc đang kích động một cuộc chạy đua vũ trang chứ không đảm bảo an ninh cho châu Âu.
Tuần trước, Nga đã phản đối mạnh mẽ hệ thống phòng thủ tên lửa và cảnh cáo Ba Lan. Nga cho rằng một hệ thống phòng thủ của Mỹ là nhắm trước hết vào họ, chứ không phải Iran hay "các nước bất trị" như lời của Washington.
Trong khi đó, Mỹ cho rằng xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa tại một căn cứ không được sử dụng ở biển Baltic của Ba Lan sẽ bảo vệ họ và đa phần châu Âu khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa.
Nguyễn Viết
Theo NYTimes, RIA Novosti