Thứ Năm, 31/07/2008 - 12:55
Mỹ không từ bỏ khả năng tấn công quân sự Iran
(Dân trí) - Tờ Los Angeles Times của Mỹ hôm qua đưa tin, Washington không từ bỏ khả năng tấn công quân sự Iran vì chương chình hạt nhân của nước này mặc dù các quan chức Mỹ đang bắt đầu tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.
Các quan chức chính phủ Mỹ đã đưa ra khẳng định trên với Israel sau khi quốc gia Do Thái tỏ ra lo ngại rằng Washington đã bắt đầu thay đổi thái độ với Tehran.
Thông điệp được các quan chức chính quyền Bush truyền tải trong các cuộc hội đàm diễn ra hôm thứ 2 và thứ 3 vừa rồi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak, người đang có chuyến thăm Washington.
Mỹ và Israel tin rằng Iran đang làm giàu uranium với mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân. Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình và để phát triển năng lượng.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, thư ký báo chí Nhà Trắng Geoff Morrell cho hay các quan chức Mỹ đã nói rõ với phía Israel rằng Washington muốn giảm bớt mối đe doạ từ Tehran thông qua việc gây sức ép về kinh tế.
“Giải pháp quân sự, mặc dù vẫn luôn để ngỏ, không phải là sự lựa chọn ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi đã nói rõ quan điểm đó với họ và thế giới trong các tuyên bố công khai cũng như các cuộc gặp gỡ riêng tư”.
Trong chuyến thăm Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã thảo luận với chính quyền Bush điều mà nhiều người dân Israel nhận thấy là một chính sách hoà giải hơn với Iran.
Hôm thứ ba, Bộ Quốc phòng Israel ra tuyên bố cho biết ông đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates rằng “một chính sách để ngỏ tất cả sự lựa chọn cần phải được duy trì”.
VTH
Theo Xinhua