(Dân trí) - Lãnh đạo đảng cầm quyền của Đài Loan ngày 26/5 đã tới Trung Quốc trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày. Đây được coi là một dấu hiệu nữa cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đang ấm dần lên.
Trong chuyến thăm, Chủ tịch đảng Quốc dân đảng (KMT), ông Wu Poh-hsiung, sẽ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc và thảo luận các biện pháp nhằm phát triển quan hệ giữa 2 bên.
Phát biểu trước chuyến đi, ông Wu Poh-hsiung nói: “Tôi hi vọng chuyến thăm sẽ giúp phát triển tích cực quan hệ Trung Quốc-Đài Loan, đảm bảo an ninh và duy trì sự thịnh vượng của Đài Loan cũng như thúc đẩy chính sách Trung Quốc của chính phủ”.
Ông Wu Poh-hsiung là nhà lãnh đạo đầu tiên của một đảng cầm quyền Đài Loan tới Trung Quốc kể từ năm 1949. Chuyến thăm của ông diễn ra chỉ ít sau khi ông Mã Anh Cửu, người có chủ trương thân Trung Quốc, tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan hôm 20/5.
Ông Mã từng tuyên bố mong muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc và đã kêu gọi mở ra “một chương hòa bình mới” trong quan hệ giữa 2 bên.
Hồi đầu tháng 4, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã tiếp chuyện thân mật nhà lãnh đạo thứ hai chính quyền Đài Loan Tiêu Vạn Tường bên lề Diễn đàn Kinh tế châu Á Bác Ngao tại đảo Hải Nam.
8 người thiệt mạng vì lốc xoáy tại Mỹ
Lốc xoáy và bão kèm theo sấm sét và mưa to đã càn quét nhiều vùng ở miền trung của nước Mỹ hồi cuối tuần, làm ít nhất 8 người thiệt mạng và phá hủy nhiều nhà cửa.
Các khu vực bị thiệt hại nặng nhất thuộc bang Iowa. 7 người tại bang này đã thiệt mạng khi một cơn lốc xoáy đổ bộ vào 2 thị trấn ở phía đông bắc của thành phố Des Moines, bang Iowa. Ít nhất 50 người khác đã bị thương.
Tại bang Minnesota, một cơn bão đã san phẳng vài ngôi nhà và làm một em bé 2 tuổi tại thành phố Minneapolis thiệt mạng.
Thời tiết khắc nghiệt cũng gây ra gió lớn và mưa đá tại nhiều bang, từ Texas tới Minnesota.
Mùa bão ở Mỹ, xuất hiện nhiều vào mùa xuân, đầu hè và ảnh hưởng tới nhiều bang thuộc miền trung tây đất nước, đã cướp đi sinh mạng của nhiều người trong năm nay. Theo thống kê, hơn 100 người đã thiệt mạng do lốc xoáy và bão kể từ đầu năm và con số này được cho là cao nhất trong 1 thập kỷ qua.
Số trẻ em Australia bị lạm dụng, bỏ mặc tăng kỷ lục
Theo con số thống kê của chính phủ Australia, khoảng 60.000 trẻ em nước này đang bị lạm dụng, bỏ mặc hoặc có nguy cơ bị như vậy, tăng 45% trong vài năm qua.
Bộ trưởng gia đình Jenny Macklin cho hay, chính phủ đã phát động một cuộc tham luận về khung bảo vệ trẻ em quốc gia do “số trẻ em bị lạm dụng hoặc bỏ mặc tại Australia đang ở mức báo động”.
“Hiện nay, Australia có khoảng 60.000 trẻ em bị lạm dụng hoặc bỏ mặc, tăng khoảng 45% trong vài năm qua. Con số này vẫn tiếp tục tăng lên vì vậy đây là một vấn đề của cả quốc gia”, bà Macklin nói.
Theo bà Macklin, không có lý do rõ ràng giải thích vì sao tỷ lệ này lại gia tăng đáng kể nhưng bà khẳng định tỉ lệ trẻ em bị lạm dụng hoặc bỏ mặc có liên quan chặt chẽ với việc lạm dụng ruợu, ma túy, bệnh tâm thần và nghèo đói.
Các bộ trưởng G8 ủng hộ cắt giảm khí thải nhà kính
Các bộ trưởng môi trường từ 8 nước công nghiệp phát triển - gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Nga và Mỹ (G8) hôm nay đã tỏ rõ “ý chí chính trị mạnh mẽ” đối với việc cắt giảm khí thải nhà kính xuống còn một nửa vào năm 2050. Đại diện các bên cũng tuyên bố, các quốc gia phát triển nên đi đầu trong cuộc chiến chống lại sự ấm lên toàn cầu.
Tuyên bố trên được đưa ra sau một hội nghị kéo dài 3 ngày của các bộ trưởng môi trường G8 được tổ chức tại thành phố Kobe, Nhật Bản.
Trong tuyên bố đưa ra hôm thứ 2 nhân kết thúc hội nghị, các bộ trường môi trường đã hối thúc các nhà lãnh đạo G8 đặt ra một mục tiêu nhằm cắt giảm khí thải toàn cầu vào năm 2050 khi họ nhóm họp tại Hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản vào tháng 7.
Tuy nhiên, tuyên bố này không đề cập tới một mục tiêu cắt giảm khí thải vào năm 2020, điều mà nhiều nước cho là có tính chất quyết định trong việc cứu hành tinh khỏi cuộc khủng hoảng môi trường gây ra do nhiệt độ tăng.
VTH
Tổng hợp