(Dân trí) - Theo một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện ở 34 quốc gia, thái độ của người dân trên thế giới đối với Mỹ đã cải thiện hơn trước, tăng 4% so với năm ngoái.
Tỉ lệ phần trăm số người cho rằng nước Mỹ có ảnh hưởng tích cực đối với thế giới đã tăng từ 31% trong năm ngoái lên 35%. Số người cho rằng nước Mỹ có ảnh hưởng tiêu cực đã giảm 5% xuống còn 47% so với năm ngoái.
Đây là cuộc điều tra thường niên về thái độ của người dân thế giới. Các nhà điều tra đã phỏng vấn hơn 17.000 người ở 34 quốc gia trên khắp thế giới, trong vòng 3 tháng cho tới cuối tháng 1/2008.
Tuy hiên, các số liệu điều tra cho thấy hầu hết mọi người vẫn cho rằng nước Mỹ có ảnh hưởng tiêu cực đối với thế giới, mặc dù có cải thiện đôi chút.
Người dân ở ba nước Canada, Li-băng, và Hy Lạp, có cái nhìn tiêu cực đối với nước Mỹ nhất.
Nhận xét về kết quả cuộc điều tra, một quan chức cấp cao của Bộ ngoại giao Mỹ, Kurt Volker, cho biết ông hiểu được thái đội tiêu cực của thế giới đối với Mỹ trong những năm gần đầy. Tuy nhiên, năm 2003 và 2004 là những năm “không bình thường” vì cuộc chiến ở Iraq.
“Tôi muốn nói rằng ý kiến công chúng là chỉ số đi sau đối với những gì chúng tôi đang làm”, ông nói. “Tất cả mọi người đều muốn được yêu mến”. Và ông cho biết thêm: “Chúng tôi là một siêu cường quốc. Vì vậy chúng tôi có một trách nhiệm lớn lao, một nền kinh tế hùng mạnh, có quan hệ ngoại giao rộng, và có tiềm lực quân sự lớn. Lẽ tự nhiên, thế giới sẽ chú ý tới Mỹ nhiều hơn các nước khác”.
|
|
|
Biểu đồ thống kê ảnh hưởng của các nước đối với thế giới. Tích cực màu xanh, tiêu cực màu vàng, màu trắng: không biết. |
* Các nước trong biểu đồ (từ trên xuống): Đức, Nhật, EU, Pháp, Anh, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ, CHDCND Triều Tiên, Pakistan, Israel, Iran.
Ngoài ra, trong số những nước được đánh giá, Iran và Isreal là hai nước bị thế giới nhìn nhận với thái độ tiêu cực nhất. Đánh giá về ảnh hưởng tiêu cực của Iran vẫn ở mức 54%, trong khi Israel giảm từ 57% xuống 52%. Pakistan là nước bị coi có ảnh hưởng tiêu cực thứ ba thế giới.
Đức, nước lần đầu được đánh giá, được người dân trên thế giới nhìn nhận có ảnh hưởng tích cực nhất, với 58%, và chỉ có 18% cho rằng nước này có ảnh hưởng tiêu cực đối với thế giới. Về thứ hai là Nhật Bản, với 56% tích cực so với 21% tiêu cực. Tuy nhiên, các nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc phần đa lại có cái nhìn tiêu cực đối với nước này.
Nga là nước có nhiều tiến bộ nhất, với tỉ lệ đánh giá tích cực tăng từ 29% lên 37%.
Cuộc điều tra trên được công ty trưng cầu dân ý quốc tế GlobeScan cùng với Chương trình nghiên cứu về thái độ đối với chính sách quốc tế (PIPA) của Đại học Maryland phối hợp thực hiện cho hãng thông tấn BBC. Giám đốc PIPA, ông Steven Kull, cho biết sự cải thiện của nước Mỹ có thể là do cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
“Có thể là do Mỹ đang sắp có cuộc bầu cử tổng thống mới, thái độ đối với Mỹ cũng vì thế mà được “giảm nhiệt”, do mọi người hi vọng chính quyền mới sẽ có những thay đổi đối với chính sách đối ngoại không được thế giới ủng hộ”, ông nhận xét.
Các nước được đánh giá trong lần điều tra này gồm: Brazil, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp, Đức, Iran, Israel, Nhật, CHDCND Triều Tiên, Pakistan, Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu.
Phan Anh
Theo BBC