Thứ Bẩy, 29/03/2008 - 09:47

Nga cảnh báo NATO đang “đùa với lửa”
Ngay trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào tuần tới, Nga cho biết sẽ nhìn nhận các buổi thảo luận kết nạp hai nước thuộc Liên Xô cũ Gruzia và Ukraine như là sự “xâm lấn” vào sân sau của mình.

Trong các tuyên bố riêng rẽ, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và một phát ngôn viên của điện Kremlin cho biết, khả năng NATO kết nạp hai nước trên sẽ gây hậu quả đến mối quan hệ của Mátxcơva với tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương này.

 

Ngoại trưởng Lavrov cảnh báo Gruzia gia nhập NATO như là một phương tiên để lấy lại kiểm soát tại những khu vực bất ổn như Abkhazia và Nam Ossetia. Hai vùng này với sự ủng hộ của Nga đã tách ra là những vùng tự trị vào những năm 1990.

 

“Về vấn đề Nam Ossetia và Abkhazia, nếu Gruzia định tìm kiếm sự ủng hộ của NATO để giải quyết hai cuộc xung đột này bằng vũ lực, thì đó là một trò chơi nguy hiểm”, Lavrov nói với các phóng viên.

 

“Người dân ở Nam Ossetia và Abkhazia không thể nghĩ đến việc gia nhập NATO”, ông cho biết sau cuộc họp với các đồng nghiệp từ Cộng đồng các quốc gia độc lập hậu Xô Viết. “Đối với vấn đề phức tạp như thế, thật nguy hiểm khi đùa với lửa”.

 

Các nhà lãnh đạo thân phương Tây Gruzia vì muốn thoát ra khỏi “cái bóng” của ông lớn Nga, nên hiện đang tìm kiếm khả năng gia nhập NATO cũng như Liên minh châu Âu. Ukraine cũng hi vọng hội nghị thượng đỉnh NATO tại Bucharest vào tuần tới sẽ trao cho họ một lộ trình hướng tới gia nhập tổ chức này.

 

Mỹ là nước trong khối NATO ủng hộ cả hai mong muốn trên. Tuy nhiên Đức, Pháp cùng một số thành viên châu Âu khác cho rằng điều này vẫn còn quá sớm.

 

Theo người phát ngôn của điện Kremlin, Tổng thống Putin sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới, mặc dù Nga kịch liệt phản đối việc Ukraine và Gruzia gia nhập NATO. Cũng chính vì vấn đề này mà căng thẳng giữa Nga và NATO ngày một gia tăng.

 

“Việc thực thi chính sách “mở cửa” đối với Ukraine và Gruzia sẽ là một dấu hiệu cho chúng tôi thấy phương Tây đã lựa chọn theo hướng hành động đơn phương”, người phát ngôn điện Kremlin cho biết.

 

Phan Anh

Theo Reuters