Thứ Ba, 18/03/2008 - 09:43

Người kế nhiệm Putin kêu gọi quan hệ ổn định hơn với Mỹ
(Dân trí) - Tổng thống mới đắc cử của Nga Dmitry Medvedev đã nói với các quan chức hàng đầu của Mỹ rằng hai nước nên hợp tác để vượt qua những bất đồng và xây dựng mối quan hệ Nga - Mỹ ổn định hơn.

Phát biểu trên của ông Medvedev được đưa ra khi Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đang có chuyến thăm Nga để thảo luận về kế hoạch triển khai các lá chắn tên lửa của Mỹ ở Đông Âu mà Matxcơva coi là một mối đe doạ tới an ninh quốc gia Nga.

 

Sau khi chào đón các quan chức Mỹ tại thủ đô Matxcơva, Tổng thống tương lai của Nga nói: “Có những vấn đề mà chúng ta vẫn có các quan điểm khác nhau - đó là hệ thống phòng thủ tên lửa và Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược (START) - nhưng chúng ta có quyết tâm để vượt qua và chúng ta cần phải tạo ra một nền tảng cho sự liên tục trong quan hệ giữa Nga và Mỹ. Chúng ta có cơ hội để đạt được điều này”.

 

  Ông Dmitry Medvedev (ngoài cùng bên phải) trong gặp gỡ với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice (giữa) và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates.

 

Về phần mình, Ngoại trưởng Rice đã chúc mừng ông Medvedev về chiến thắng áp đảo của ông trong cuộc bầu cử tổng thống hồi đầu tháng 3. Bà Rice cho rằng hợp tác là cách tốt nhất để giải quyết những bất đồng và Washingtong hi vọng tăng cường quan hệ với Matxcơva sau lễ nhậm chức của ông Medvedev vào tháng 5 tới.

 

Các quan chức Mỹ cũng đã gặp gỡ Tổng thống Nga Putin tại điện Kremlin với trọng tâm là thảo luận các biện pháp để vượt qua những tranh cãi giữa 2 nước.

 

Ông Putin bày tỏ tin tưởng những bất đồng chính sẽ được giải quyết và nhấn mạnh tầm quan trọng về cuộc đàm phán giữa các bộ trưởng quốc phòng và các quan chức ngoại giao hàng đầu giữa 2 nước diễn ra hôm nay, 18/3.

 

 Ông Gates bắt tay Tổng thống Putin bằng tay trái do tay phải của ông bị gãy do bị ngã hồi tháng 2.

 

Dự kiến, các chủ đề chính trong cuộc hội đàm giữa bà Rice và ông Gates với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov gồm hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, quyết định ngừng tham gia Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường châu Âu (CFE) của Nga và một hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới nhằm thay thế cho START-I sẽ hết hiệu lực vào tháng 12/2009.

 

Tại vòng đàm phán 2+2 ở Matxcơva vào tháng 10 năm ngoái, 4 bộ trưởng đã thất bại trong việc đi tới một thoả thuận về hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

 

Mỹ muốn triển khai một trạm radar ở Czech và 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan. Matxcơva phản đối kịch liệt việc Washington triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa này và coi đó là mối đe doạ với an ninh quốc gia của Nga. Phía Mỹ thì khẳng định lá chắn này chỉ nhằm ngăn chặn các nguy cơ tấn công xuất phát từ những nước như Iran và CHDCND Triều Tiên 

 

VTH

Theo AP, Ria