Thứ Hai, 17/03/2008 - 10:35

Tổng tuyển cử ở Iran

Đảng ủng hộ Tổng thống Ahmadinejad "đại thắng"
(Dân trí) - Kênh truyền quốc gia của Iran hôm qua đưa tin, phe bảo thủ và các đồng minh của Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội tại quốc gia Hồi giáo hôm 14/3.

Theo kênh truyền hình Press TV của Iran, kết quả bầu cử chưa chính thức cho thấy phe bảo thủ trung thành với lý tưởng của cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã giành ít nhất 163 ghế trong tổng số 290 ghế tại Quốc hội. Khối cải cách chỉ giành 40 ghế và số ghế còn lại thuộc về các chính trị gia độc lập.

 

Sau khi kết quả bỏ phiếu sơ bộ cho thấy phe bảo thủ chiếm đa số ghế, Tổng thống Iran Amadinejad ngày 16/3 đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội đồng thời nói rằng người dân Iran đã bỏ phiếu để phản đối phương Tây .

 

Nhưng Liên minh châu Âu - khối đồng tình với những nghi ngờ của Mỹ rằng Iran đang phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt, cho rằng cuộc bầu cử không công bằng và thiếu tự do. Washington cáo buộc có sự gian lận bầu cử.

 

Theo các quan chức trong Bộ Nội vụ Iran, khoảng 28 triệu cử tri đã bỏ phiếu để chọn ra 290 đại biểu Quốc hội trong số 4.500 ứng cử viên. 45.000 điểm bỏ phiếu đã được thiết lập tại 207 khu vực bầu cử.

 

Số lượng cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 8 kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979 đạt 60%, cao hơn so với con số 51% của năm 2004.

 

Trong những tuần qua, các nhà lãnh đạo Iran đã kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu để chứng minh với các nước phương Tây rằng quốc gia Cộng hoà Hồi giáo rất đoàn kết vào thời điểm những căng thẳng đang gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

 

Ánh Ninh

Theo BBC