(Dân trí) - Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã đe doạ tẩy chay các cuộc hội đàm về khí hậu do Mỹ tài trợ vào tháng tới, trừ khi chính quyền Bush chịu thoả hiệp và đồng ký một lộ trình cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính được cho là nguyên nhân khiến khí hậu toàn cầu nóng lên.
Khi hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Bali (Indonesiea) đang đi đến những giờ cuối cùng, cựu Phó tổng thống Mỹ Al Gore đã cáo buộc Mỹ phải “chịu trách nhiệm chính” trong việc cản trở những tiến bộ tại hội nghị nhằm đi tới một thoả thuận khởi đầu các cuộc đàm phán thay thế nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.
Cựu Phó tổng thống Al Gore, người vừa nhận giải thưởng Nobel Hoà Bình năm 2007, cũng kêu gọi các đại biểu đi đến một thoả thuận trước khi hội nghị Bali kết thúc vào ngày 14/12, thậm chí nếu mục tiêu cắt giảm khí thải bị đặt ra ngoài lề.
Ông Al Gore nói: “Các bạn có thể làm 1 trong 2 việc tại đây. Các bạn có thể cảm thấy tức giận và hướng sự tức giận ấy về phía Mỹ hoặc các bạn có sự lựa chọn thứ 2. Các bạn có thể quyết định tiếp tục và làm tất cả những công việc khó khăn cần phải làm”.
Mỹ, Nhật Bản, Nga và vài nước khác đã từ chối chấp thuận một bản dự thảo trong đó yêu cầu các nước giàu của thế giới cần đặt mục tiêu cắt giảm khí thải từ 25 đến 40% vào năm 2020, cho rằng các mục tiêu cụ thể có thể giới hạn phạm vi các cuộc hội đàm trong tương lai.
Các quốc gia châu Âu và những nước khác lại cho rằng những mục tiêu về khí thải trong bản dự thảo là để chứng tỏ các quốc gia công nghiệp nghiêm túc trong nỗ lực chống lại tình trạng ấm lên toàn cầu.
Tất cả các bên đã đồng ý rằng rất khó có thể giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu nếu Washington không tham gia. Mỹ là quốc gia thải ra khí CO2 và các khí hải gây hiệu ứng nhà kính khác hàng đầu thế giới. Mỹ cũng là nước công nghiệp phát triển duy nhất không ký vào nghị định thư Kyoto.
Vào 2 ngày 30 và 31/1/2008, Mỹ dự kiến sẽ tổ chức các cuộc hội đàm về thay đổi khí hậu tại Honolulu, bang Hawaii. Washington đã 16 nước công nghiệp lớn - trong đó có các nước thuộc EU, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, để thảo luận một chương trình nhằm cắt giảm khí thải.
Nhưng EU đã cảnh báo sẽ không tham gia trừ khi Washington từ bỏ quan điểm đối lập với những qui định cắt giảm khí thải bắt buộc.
Sigmar Gabriel, quan chức môi trường hàng đầu của EU, nói: “Không có kết quả nào tại Bali tức là không có hội đàm nào tại Honolulu. Đây là quan điểm rõ ràng của EU. Tôi không biết chúng ta sẽ nói gì nếu không có mục tiêu cụ thể”.
Mục tiêu chính của hội nghị khí hậu ở Bali là khởi động các cuộc đàm phán kéo dài 2 năm nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc chiến chống lại sự ấm lên toàn cầu, khiến mực nước biển dâng cao, lũ lụt gia tăng, đất và các loài động vật bị xoá sổ.
Nghị định thư Kyoto, sẽ hết hạn vào năm 2012, qui định 37 nước công nghiệp phải giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ít nhất 5%, tức bằng lượng khí thải của họ vào năm 1990.
Australia là nước công nghiệp mới nhất phê chuẩn hiệp ước này, ngay sau khi tân Thủ tướng Kevin Rudd nhậm chức thay thế người tiền nhiệm John Howard.
VTH
Theo AP