Thứ Tư, 05/12/2007 - 08:55
Ly hôn cũng gây thiệt hại tới môi trường
(Dân trí) - Ly hôn không chỉ là một vấn đề của các gia đình. Nó chính xác là một trong những nhân tố gây thiệt hại nghiêm trọng tới môi trường khi những người độc thân tiêu thụ điện và năng lượng nhiều hơn khi sống chung dưới một mái nhà.
Trên đây là kết quả một cuộc nghiên cứu do 2 chuyên gia từ đại học bang Michigan thực hiện. Trong suốt 5 năm, giáo sư Jianguo Liu và trợ lý Eunice Yu đã thu thập các số liệu từ 12 quốc gia trên khắp thế giới trong đó có Belarus, Brazil, Kenya và Hy Lạp.
Qua phân tích, họ thấy rằng các gia đình trên toàn cầu sử dụng các nguồn năng lượng hiệu quả hơn những hộ gia đình tan vỡ. Khi ly hôn, một gia đình trước đây biến thành 2, do vậy họ sẽ cần nhiều năng lượng, nước hơn khi sống sống chung dưới một mái nhà.
Ví dụ như tại Mỹ, trong năm 2005, các cặp vợ chồng ly dị đã ly dị sử dung lượng điện và nước nhiều hơn 46% và 56% trước khi họ chia tay. Nước Mỹ có thể tiết kiệm 627 tỷ Kmh điện và 2,4 tỷ m3 nước chỉ riêng trong năm 2005 nếu các cặp vợ chồng đã ly dị tiếp tục sống chung.
Ngoài ra, kết quả một cuộc điều tra từ năm 1998-2002 cho thấy, việc ly dị cũng làm gia tăng đáng kể diện tích nhà ở khi các gia đình cần đất đai để làm nhà, tậu vườn... dẫn tới suy giảm đa dạng sinh học và môi trường.
Nghiên cứu khẳng định: “Vì việc tiêu thụ các nguồn năng lượng tính trên mỗi đầu người cao hơn, mỗi thành viên trong một gia đình ly dị cũng thải ra nhiều chất thải hơn nên đã đóng góp một phần vào sự thay đổi môi trường toàn cầu như thay đổi khí hậu và phá vỡ đa dạng sinh học”.
VTH
Theo AP