(Dân trí) - Lễ đăng quang của Zhang Zi Lin, cô thư ký 23 tuổi, trong cuộc thi chung kết Hoa hậu Thế giới 2007 hôm 1/12 chắc chắn sẽ là niềm cổ vũ cho nhiều cô gái trẻ Trung Quốc tham gia các cuộc thi sắc đẹp vốn đã nở rộ tại quốc gia Đông Á vài năm trở lại đây.
Sau 4 năm nỗ lực tổ chức các cuộc thi Hoa hậu Thế giới với kinh phí ước tính vào khoảng 4 triệu USD/năm, Trung Quốc đã đạt được một trong những khát vọng toàn cầu cuối tuần qua khi Zhang Zi Lin đăng quang Hoa hậu Thế giới năm 2007.
Zhang Zi Lin, với chiều cao 1m82, cao nhất trong số 106 thí sinh dự thi, đã trở thành người đẹp Trung Quốc và cũng là thí sinh Đông Á đầu tiên đăng quang trong lịch sử 57 lần tổ chức của cuộc thi Hoa hậu Thế giới.
Trung Quốc đã cấm tổ chức các cuộc thi sắc đẹp suốt 54 năm khi chúng bị coi là trưởng giả và suy đồi. Nhưng không lâu sau khi Bắc Kinh huỷ bỏ lệnh cấm hồi năm 2003, người Trung Quốc đã ăn mừng danh hiệu Hoa hậu Thế giới đầu tiên. Chiến thắng của Zhang Zi Lin đã chứng minh quyết định dỡ bỏ lệnh cấm tổ chức các cuộc thi sắc đẹp tại Trung Quốc là đúng đắn.
Đông đảo người dân Trung Quốc đã hoan nghênh chiến thắng của Zhang Zi Lin. Chỉ trong một ngày sau khi đăng quang, blog của cô đã được hơn 1 triệu người vào xem cùng với những lời chúc mừng nồng nhiệt từ các cư dân mạng.
Trước lúc Zhang Zi Lin đăng quang, không khí bên trong nhà hát Nhà hát Beauty Crown được xây dựng để dành riêng cho việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp không mấy náo nhiệt. Nhưng pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời Sanya, khu du lịch biển nổi tiếng trên đảo Hải Nam, khi thông tin người đẹp Zhang giành chiến thắng được công bố. Khoảng 2.000 khán giả trong nhà hát đã đứng lên reo hò với niềm vui sướng chia sẻ niềm hạnh phúc với người đẹp của chính đất nước họ.
Chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, đảo Hải Nam đã 4 lần được đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới, đó là vào các năm: 2003, 2004, 2005 và 2007. Hoa hậu Thế giới đặt chân tới Trung Quốc đã tạo ra một niềm say mê mới cho các cuộc thi sắc đẹp sau hơn 50 năm bị cấm. Năm 2002, cảnh sát đã đóng cửa cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc vì cho rằng nó không được cấp phép tổ chức.
Giờ đây, các cuộc thi sắc đẹp đã nở rộ trên khắp Trung Quốc.
Zhang Zi Lin đã chiếm được cảm tình của ban giám khảo bằng việc bày tỏ khát khao được quảng bá Olympic Bắc Kinh 2008 và để mang lại sự vẻ vang cho đất nước cô. Zhang tin rằng giờ đây cô đã trở thành niềm khát khao cho hầu hết các phụ nữ Trung Quốc. “Hoa hậu Thế giới rất nổi tiếng tại Trung Quốc. Tôi nghĩ trong thâm tâm rất nhiều cô gái muốn tham gia”, Zhang tâm sự.
Các cuộc thi sắc đẹp đã nhanh chóng nhận được sự yêu mến tại Trung Quốc. Hồi năm 2004, Trung Quốc đã tổ chức cuộc thi Hoa hậu mỹ viện đầu tiên với phần thắng thuộc về cô Feng Qian, người đã 4 lần phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt hình trái xoan và mắt 2 mí. Ở Trung Quốc còn có cuộc thi “Nhóm đầu bạc” - một cuộc thi chỉ dành cho những người trên 55.
Nhiều đài truyền hình địa phương đã tổ chức các cuộc thi đủ loại, từ các phát thanh viên truyền hình cho tới các cuộc thi người mẫu hay các cuộc thi tiếng hát truyền hình theo kiểu American Idol.
Những cuộc tranh tài như vậy cũng “lan” sang internet khi các trang web thường xuyên tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, nơi các bạn trẻ được mời tham gia gửi ảnh chân dung để người xem bình chọn. Phần thưởng cho những người tháng cuộc là các chuyến du lịch tới Italia hoặc Mỹ.
Tin nhắn từ một người hâm mộ tân hoa hậu thế giới viết trong Blog của Zhang Zi Lin: “Bạn đã mang lại niềm vinh dự cho đất nước chúng ta. Tất cả chúng tôi hạnh phúc vì bạn. Chúng tôi tự hào về Trung Quốc”.
Zhang sinh ra tại Shijiazhaung, thành phố công nghiệp tại tỉnh Hồ Bắc. Cô tiết lộ những món ăn ưa thích là chocolate và kem. Giờ đây Zhang chắc chắn trở thành một hình mẫu tiêu biểu cho một thế hệ phụ nữ Trung Quốc.
VTH
Theo Times