Thứ Sáu, 30/11/2007 - 09:23

Bin Laden “khuyên” châu Âu không ủng hộ Mỹ
(Dân trí) - Trong một đoạn băng ghi âm được phát sóng trên kênh truyền hình Ảrập Al Jazeera ngày 29/11, trùm tổ chức khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden đã kêu gọi các nước châu Âu rút binh sĩ khỏi Afghanistan.

Bin Laden cho biết sức mạnh của Mỹ đang đi xuống và sẽ là sáng suốt khi người châu Âu nhanh chóng chấm dứt vai trò của họ ở Afghanistan. Các quốc gia châu Âu đã đóng góp vào lực lượng liên quân gồm 50.000 binh sĩ do Mỹ và NATO dẫn đầu để chống lại các đồng minh của Taliban.

 

Trùm khủng bố al-Qaeda cũng nói rằng thật là không công bằng khi người Mỹ xâm lược Afghanistan, cáo buộc các lực lượng của Mỹ và các đồng minh cố tình giết chết phụ nữ và trẻ em Afghanistan.

 

Bin Laden cũng kêu gọi người châu Âu tốt nhất là lên gây sức ép với các nhà lãnh đạo của họ để thay đổi chính sách và rút quân đội của họ từ Afghanistan về nước. Trùm khủng bố đồng thời kêu gọi Mỹ nên nhanh chóng rời khỏi khu vực, để các láng giềng của Afghanistan tự ổn định tình hình.

 

Bin Laden đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 vào New YorkWashington, rằng “sự kiện tại Manhattan là nhằm trả thù cuộc xâm lược của liên minh Mỹ và Israel nhằm chống lại người của chúng tôi tại Palestine và Libăng”.

 

Cuối năm 2001, Mỹ đã phát động cuộc chiến tại Afghanistan nhằm lật đổ chế độ Taliban sau khi lực lượng này từ chối giao nộp Osama bin Laden và các lãnh đạo al-Qaeda khác sau các vụ tấn công 11/9 vào Mỹ.

 

Bin Laden đã 4 lần đưa ra những bài tuyên bố công khai trong năm nay - vào các ngày 7/9, 11/9, 20/9 và 22/10. Một cuốn băng video phát đi hôm 7/9 là cuốn băng hình đầu tiên của bin Laden sau hơn 3 năm vắng bóng và được công bố nhân dịp kỷ niệm 6 năm ngày diễn ra các vụ khủng bố 11/9.

 

Cũng trong năm nay, cơ quan truyền thông của al-Qaeda là Al-Sahab đã phát đi tổng cộng 89 thông điệp. Theo tổ chức chống khủng bố của Mỹ IntelCenter chuyên giám sát các trang web Hồi giáo cực đoan, trung bình cứ 3 ngày lại có một thông điệp, tăng gấp đôi so với năm 2006.

 

VTH

Theo Reuters, AP