Thứ Năm, 29/11/2007 - 10:23
Ảrập Xê-út bắt 208 nghi phạm khủng bố
(Dân trí) - Các nhà chức trách Ảrập Xê-út ngày 28/11 tiết lộ họ đã bắt giữ 208 nghi phạm khủng bố đang lên kế hoạch một loạt các vụ tấn công, trong đó có mục tiêu là một nhà máy lọc dầu quốc gia.
Theo Bộ Nội vụ Ảrập Xê-út, 8 người bị tình nghi có liên quan tới tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda đã bị bắt khi lên kế hoạch một vụ tấn công vào một nhà máy lọc dầu ở miền đông đất nước, nơi chiếm hầu hết nguồn dự trữ dầu mỏ của Ảrập Xê-út. Lãnh đạo nhóm này, cũng nằm trong số những người bị bắt giữ, không phải là người Ảrập Xê-út.
Một tuyên bố của Bộ Nội vụ cho biết: “18 kẻ tình nghi khác do một chuyên gia tên lửa không phải người Ảrập Xê-út cầm đầu đã bị bắt vì lên kế hoạch buôn lậu 8 quả tên lửa vào vương quốc này để tiến hành các hoạt động khủng bố”.
22 người khác cũng bị bắt vì có liên quan tới một âm mưu ám sát các giáo sĩ và nhân viên an ninh. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ, Tướng Mansour al-Turki cho biết, tổng cộng đã có 208 kẻ tình nghi bị bắt giữ trong vài tháng qua tại nhiều khu vực trên khắp đất nước.
Ảrập Xê-út, quê hương của trùm khủng bố Osama bin Laden, đã tiến hành nhiều chiến dịch truy quét các phần tử có liên hệ với al-Qaeda kể từ làn sóng các vụ đánh bom và giết người năm 2003. Gần 300 nhân viên an ninh, dân thường và những kẻ nổi dậy đã thiệt mạng kể từ thời điểm đó.
Cũng theo Tướng Turki, các phần tử có liên hệ với al-Qaeda hiện vẫn đang cố gắng phát triển hoạt động tại Ảrập Xê-út, thông qua internet để chiêu mộ các môn đệ.
Hồi tháng 4, Ảrập Xê-út, một đồng minh của Mỹ tại Trung Đông và là nước sản xuất cũng xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, đã bắt giữ 170 kẻ tình nghi, vài người trong số này được đào tạo thành các phi công để tấn công các nhà máy lọc dầu bằng việc sử dụng máy bay dân sự.
VTH
Theo AP