Thứ Ba, 27/11/2007 - 15:17
Sudan
Một giáo viên bị bắt vì một con gấu bông
(Dân trí) - Cảnh sát Sudan đã bắt một cô giáo người Anh, tố cáo cô đã xúc phạm đạo Hồi khi cho phép học sinh đặt tên con gấu bông của lớp là Muhammad.
Cô giáo người Anh, 56 tuổi, Gillian Gibbons, đã bị bắt ở thủ đô Khartoum hôm chủ nhật vừa qua, sau khi có nhiều ông bố bà mẹ phàn nàn với người phát ngôn của chính phủ, Rabie Atti.
Theo Rabie, các nhà chức trách đã thu được một bức thư cô giáo Gibbons gửi cho bố mẹ các em học sinh của cô, đều ở độ tuổi 6, 7 tuổi. Trong bức thư cô giải thích các em học sinh đang làm bài tập về động vật, và đã chọn đặt tên cho một con gấu bông là Muhammad. Ngoài ra, cô còn yêu cầu cha mẹ học sinh chụp ảnh với con gấu bông đó.
Theo Rabie đây là điều “không thể chấp nhận được theo quan điểm chung của xã hội Sudan”. Theo quy định của đạo Hồi, lăng mạ đấng tiên tri Muhammad được coi là tội lớn.
Hiện cô Gibbons đang bị bắt giam để chờ điều tra. Nếu bị kết tội cô thể thể sẽ phải ngồi tù và có thể bị đánh đòn trước mọi người.
Được biết mọi chuyện bắt đầu khi cô Gibbons yêu cầu cô bé học sinh 7 tuổi mang đến lớp một con gấu bông và yêu cầu cả lớp chọn đặt một cái tên cho con gấu. Bọn trẻ đưa ra 8 cái tên trong đó có Muhammad. Khi biểu quyết, 20/23 học sinh trong lớp đã nhất trí chọn cái tên Muhammad, một trong những cái tên rất phổ biến ở thế giới Hồi giáo.
Vào những ngày cuối tuần, học sinh trong lớp lần lượt mang con gấu bông đó về nhà và viết nhật ký về những gì đã xảy ra đối với nó. Tất cả các bài viết của các em được tập hợp lại trong một cuốn sách có ảnh của con gấu bông ngoài bìa, với dòng chữ “Tên tôi là Muhammad”.
Vụ việc đã khiến nhiều bậc cha mẹ và nhiều người Sudan khác phản đối. Ngôi trường Đoàn kết cô Gibbons theo dạy từ tháng 8 vừa qua, ngôi trường nổi tiếng cho giới nhà giàu Sudan và người nước ngoài, sẽ phải đóng cửa từ tháng 1 tới do sợ bị trả thù.
“Chúng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của cô Gibbons. Đây hoàn toàn là một lỗi vô tình. Cô Gibbons không bao giờ có ý xúc phạm đạo Hồi”, ông Boulos, hiệu trưởng của trường nói.
Vài tuần trước đây, các nhà chức trách Sudan cho biết sẽ rút hết quân đang gìn giữ hòa bình ở Darfur, bởi các tờ báo Đan Mạch đã cho đăng tải những bức tranh biếm họa đấng tiên tri Muhammad hai năm trước. Còn nhớ, khi đó vụ việc đã tạo ra làn sóng biểu tình bạo lực khắp thế giới Hồi giáo, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Trang Thu
Theo AP