Thứ Tư, 24/10/2007 - 10:24

Czech ủng hộ kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ
(Dân trí) - Một quan chức cấp cao của Cộng hoà Czech ngày 23/10 cho biết Praha kiên định ủng hộ kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ, dự kiến triển khai một phần tại nước này. Tuy nhiên, chính phủ Czech cần nhiều thời gian đàm phán để đi đến một thoả thuận cuối cùng giữa 2 bên.

Phát biểu với các phóng viên Mỹ nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, Thứ trưởng ngoại giao Czech Tomas Pojar khẳng định, chính phủ nước này hậu thuẫn dự án của Mỹ không chỉ vì có chung lo ngại về những mối đe doạ tên lửa trong tương lai mà còn vì sự ủng hộ của Washingon dành cho nền dân chủ của Cộng hoà Czech.

Tuy nhiên, ông Tomas Pojar cũng dự đoán rằng quốc hội Czech không dễ dàng chấp thuận dự án của Washington đồng thời nhấn mạnh rằng Praha không có ý định đi đến thoả thuận một cách vội vàng.

Thứ trưởng ngoại giao Pojar nói: “Tôi nghĩ chúng ta phải thảo luận thêm vài tháng nữa so với thời gian biểu của Mỹ là kết thúc đàm phán vào cuối năm nay và đưa ra quốc hội Czech phê chuẩn vào đầu năm sau”.

Các cuộc thăm dò dư luận trong nước cho thấy đa phần người dân Czech vẫn phản đối việc Mỹ đặt lá chắn tên lửa trên lãnh thổ của họ.

Trong chuyến thăm Czech, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates gặp gỡ với Tổng thống Vaclav Klaus, hội đàm với người đồng cấp Vlasta Parkanova, Thủ tướng Mirek Topolanek cũng như một số thành viên của quốc hội về kế hoạch lá chắn tên lửa.

Mỹ muốn lắp đặt khoảng 10 quả tên lửa đánh chặn tại miền bắc Ba Lan và một căn cứ radar ở CH Czech để phát hiện và đánh chặn các tên lửa đối phương. Hệ thống này có thể bảo vệ toàn bộ châu Âu khỏi tên lửa tầm xa bắn đi từ Trung Đông, đặc biệt là Iran.

Tại Ba Lan, thất bại của đảng Luật pháp và Công lý cầm quyền trước đảng Cương lĩnh Công dân trong cuộc tổng tuyển cử hôm chủ nhật vừa rồi có thể trì hoãn các cuộc đàm phán với Washington về lá chắn tên lửa. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates tin tưởng Warsaw sẽ hợp tác và ủng hộ kế hoạch của Mỹ.

VTH

Theo AP