Thứ Sáu, 21/09/2007 - 11:13

Khu đèn đỏ Amsterdam bị thu nhỏ
(Dân trí) - Hôm qua, một tập đoàn phi lợi nhuận đã mua lại nhiều tòa nhà với những ô cửa sổ “trưng bày” gái làng chơi ở khu Đèn Đỏ Amsterdam, Hà Lan. Hợp đồng mua bán khiến số lượng những ô cửa sổ ở đây giảm mất 1/3.

Theo các nhà chức trách thành phố thì hợp đồng đã giúp phá vỡ bế tắc trong nhiều năm nay, bởi khu Đèn Đỏ chính là thỏi nam châm thu hút tội phạm và nạn rửa tiền.

 

Tuy nhiên thị trưởng Job Cohen cho biết, thành phố không có ý định loại bỏ hoàn toàn “đặc sản” của Amsterddam, bởi nó đã gắn liền với lịch sử của thành phố và là điều hút du khách tới thành phố. “Điều chúng tôi muốn là xóa sạch tội phạm”, Thị trưởng cho biết.

 

Trong hợp đồng mua bán hôm qua, tập đoàn nhà công NV Stadsgoed đã mua 18 tòa nhà với 51 ô cửa với giá 35 triệu USD. Như vậy số lượng ô cửa sổ ở khu Đèn Đỏ sẽ giảm khoảng 1/3. Nhưng tại Amsterdam vẫn còn những khu dành cho gái mại dâm khác, ngoài khu Đèn Đỏ.

 

NV Stadsgoed sẽ tái phát triển một số hoặc tất cả các tòa nhà. Và bởi những tòa nhà này được thiết kế không phải để ở, hay để kinh doanh, nên thành phố đồng ý sẽ hoàn trả lại NV Stadsgoed tới 21 triệu USD.

 

“Chúng tôi chưa biết những nơi đó sẽ như thế nào”, Cohen cho biết. “Chúng tôi đang bận rộn xây dựng dự án phát triển, và hi vọng mọi việc sẽ sẵn sàng vào cuối năm nay”.

 

Trong gần 5 năm qua, Amsterdam đã thực hiện chính sách siết chặt tội phạm tại trung tâm thành phố. Theo luật 2002, nhà kinh doanh buộc phải khai báo sổ sách kế toán chi tiết thì mới được cấp giấy phép kinh doanh mới.

  

Với những gái làng trơi trong trang phục thiếu vải đứng “trưng bày” sau các ô cửa sổ của nhà thổ và những tiệm cà phê phảng phất khói thuốc, khu Đèn Đỏ có tiếng là “nhớp nhúa” này đã thu hút được rất nhiều du khách du lịch tới Amsterdam.

 

Ở Hà Lan, nghề mại dâm được pháp luật bảo vệ, các quán café được phép bán một lượng nhỏ cần sa. Chính vì vậy mà khu Đèn Đỏ trở thành nơi tập trung của bọn tội phạm, buôn người, buôn bán ma túy và rửa tiền.

 

Trang Thu

Theo AP