Thứ Tư, 12/09/2007 - 14:43

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố từ chức
(Dân trí) - Sau thất bại cay đắng của đảng cầm quyền LDP trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 7 vừa qua và hàng loạt vụ bê bối liên quan tới nội các, ngày 12/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tuyên bố từ chức.

Phát biểu trong một cuộc họp báo trên truyền hình, Thủ tướng Abe cho biết, ông rút lui để mở đường cho các đảng cầm quyền và đối lập chấp thuận mở rộng sứ mệnh của Hải quân Nhật tại Afghanistan.

Ông nói: “Trong tình hình hiện tại, rất khó có thể thúc đẩy các chính sách hiệu quả mà lại giành được sự ủng hộ và lòng tin của công chúng. Tôi đã quyết định rằng chúng ta cần phải thay đổi tình hình này”.

Tháng 9 năm ngoái, ông Abe đã trở thành vị thủ tướng trẻ tuổi nhất của nước Nhật kể từ Thế chiến II với cam kết thúc đẩy cải cách chính sách, phát triển kinh tế và phục hồi mối quan hệ với các quốc gia láng giềng Đông Á. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, ông Abe đã phải tuyên bố từ chức.

Thông tin về việc từ chức bất ngờ của ông Abe, được các phương tiện truyền thông Nhật và thế giới đồng loạt đăng tải, đã khiến thị trường chứng khoán Nhật sụt giảm do lo ngại về những bất ổn chính trị.

Theo thông tin mới nhất của hãng thông tấn NHK, Đảng cầm quyền LDP sẽ chọn người kế nhiệm ông Abe vào ngày 19/9 này. LDP sẽ chọn lãnh đạo mới đồng thời cũng là thủ tướng mới của Nhật Bản.

Cuối tuần vừa qua, khi đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Sydney, Australia, ông Abe đã đe doạ từ chức nếu Quốc hội Nhật Bản không phê chuẩn gia hạn hoạt động của quân đội  nước này tại Afghanistan, sẽ kết thúc vào ngày 1/11 tới.

Tuy nhiên, một ngày sau đó, ông Abe lại tuyên bố không từ chức để tiếp tục công cuộc cải cách như đã hứa.

Ông Abe đã giành được sự ủng hộ của cử tri Nhật sau chuyến thăm Trung Quốc và Hàn Quốc hồi mới đắc cử. Ông cũng phê chuẩn luật giáo dục yêu nước và nâng cấp Cục phòng vệ thành Bộ quốc phòng lần đầu tiên sau Thế chiến II.

Tuy nhiên, uy tín của Thủ tướng Abe bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau một chuỗi xì-căng-đan ập đến chính phủ của ông. Bốn bộ trưởng trong nội các đã từ chức chỉ trong 9 tháng và 1 bộ trưởng tự tử do dính líu đến bê bối tài chính.

Tổng thư ký đảng cầm quyền LDP, Taro Aso, một đồng minh thân cận và là người có chung quan điểm về chính sách an ninh với Thủ tướng Abe, được kỳ vọng là ứng cử viên tiềm năng thay thế ông Abe.

 

Hiện tại, ông Abe chưa công bố cụ thể thời điểm từ chức và sẽ vẫn đảm nhiệm cương vị cho tới khi xác định được người kế nhiệm.

 

VTH

Theo BBC, Reuters