Thứ Hai, 10/09/2007 - 22:33
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thề không từ chức
(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thề sẽ tiếp tục tại vị, một ngày sau khi ông
ám chỉ từ chức nếu hoạt động của quân đội Nhật Bản tại Afghanistan không được gia hạn.
Phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội, ông Abe nói: “Tôi biết có quan điểm cho rằng tôi nên từ chức. Nhưng chúng ta cần phải đẩy lùi thời kỳ hậu chiến bằng mọi giá. Tôi quyết định sẽ ở lại để tiếp tục công cuộc cải cách này”.
Ông Abe đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức kể từ khi đảng cầm quyền LDP của ông hứng chịu thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, đưa phe đối lập lên nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Nguyên nhân chính của việc này là do những vụ bê bối liên tiếp trong nội các của thủ tướng thời gian vừa qua.
Ông Abe cũng nhắc lại những bình luận hồi cuối tuần trong một cuộc họp báo ở Sydney sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh APEC về việc ủng hộ gia hạn sứ mệnh của Hải quân Nhật tại Afghanistan.
Hoạt động của quân đội Nhật tại Afghanistan sẽ hết hạn vào ngày 1/11 tới và phe đối lập có thể sẽ ngăn cản việc gia hạn vì cho rằng sự tham gia của Nhật là vi phạm hiến pháp hoà bình.
Sứ mệnh của Hải quân Nhật tại quốc gia Nam Á bao gồm việc cung cấp nhiên liệu và hỗ trợ hậu cần cho các máy bay quân sự Mỹ. Phía Mỹ đã đánh giá cao những hoạt động hỗ trợ này của Nhật Bản. Tuy nhiên, Washington cũng cảnh báo rằng việc rút quân có thể ảnh hưởng mối quan hệ giữa 2 đồng minh lâu đời.
Trong khi đó, một cuộc thăm dò dư luận do tờ Yomiuri công bố hồi cuối tuần cho thấy, tỉ lệ ủng hộ ông Abe chỉ còn 29% trong khi tỉ lệ phản đối là 60,7%. Về vấn đề hoạt động của quân đội Nhật ở Afghanistan, 39% số người được hỏi phản đối gia hạn, 29% ủng hộ và 29% khác chưa có quyết định.
VTH
Theo Reuters, BBC