Thứ Hai, 10/09/2007 - 09:03
Thủ tướng Nhật Bản doạ từ chức
(Dân trí) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông sẵn sàng từ chức nếu Quốc hội không ủng hộ việc gia hạn sứ mệnh của đất nước tại Afghanistan.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Sydney sau khi Hội nghị thượng đỉnh APEC bế mạc ngày 9/9, ông Abe tuyên bố sẽ cố gắng hết sức mình để giữ lời hứa với Mỹ về sứ mệnh của Nhật tại Afghanistan nhưng ông không có ý định ở lại chức vụ hiện nay nếu các nghị sĩ phản đối việc gia hạn sứ mệnh trên.
Từ tháng 11/2001, Hải quân Nhật Bản đã làm công tác tiếp nhiên liệu cho các tàu chiến của liên quân trong vùng Ấn Độ Dương theo một bộ luật đặc biệt về chống khủng bố sắp hết hạn vào ngày 1/11 tới. Bộ luật này đã được gia hạn 2 lần, vào năm 2003 và 2005.
Các nhà chỉ trích cho rằng các sứ mệnh như vậy là vi phạm hiến pháp theo đường lối hoà bình của Nhật Bản vốn hạn chế chặt chẽ Lực lượng Tự vệ.
Đảng dân chủ đối lập, hiện đang kiểm soát Thượng viện, kịch liệt phản đối việc gia hạn sứ mệnh của hải quân Nhật Bản tại Afghanistan. Ông Abe khẳng định sẽ thuyết phục phe đối lập để chấp thuận việc này.
Ông Abe đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức sau thất bại cay đắng của liên minh cầm quyền trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 vừa qua, do hàng loạt các vụ bê bối liên quan tới nhiều bộ trưởng trong nội các.
Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây, hơn 50% công chúng Nhật Bản phản đối việc mở rộng sứ mệnh tại Afghanistan.
VTH
Theo BBC